Wednesday, April 24, 2024

Nổ đền thờ Hồi Giáo Minnesota là ‘hành động khủng bố’

MINNEAPOLIS, Minnesota (AP) – Đền thờ Hồi Giáo Dar Al-Farooq ở khu ngoại ô thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, cũng giống như các đền thờ khác ở Mỹ, thỉnh thoảng cũng nhận được các cú điện thoại hay emai đe dọa.

Nhưng giới chức điều hành nơi này nói rằng nay họ lo sợ hơn sau khi có vụ nổ làm bể các cửa kính và gây thiệt hại cho một căn phòng, trong lúc các tín đồ chuẩn bị cho buổi cầu nguyện sáng.

“Chúng tôi cảm thấy việc này trầm trọng và đáng sợ hơn, vì không phải chuyện ngẫu nhiên,” theo lời ông Mohamed Omar, giám đốc điều hành đền thờ cho hay hôm Chủ Nhật.

Không ai bị thương tích gì trong vụ nổ, vốn xảy ra lúc 5 giờ sáng ngày Thứ Bảy. Các cửa sổ trong văn phòng của vị thầy tế đều bị bể, do chất nổ hay vật gì đó ném vào, theo FBI.

Cơ quan FBI đang truy tìm nghi can và xem có phải đây là một vụ thù hằn tôn giáo hoặc chủng tộc không.

Thống Đốc Mark Dayton đến để cùng các giới chức khác ở tiểu bang Minnesota và lãnh đạo cộng đồng tham dự một cuộc họp bên trong đền thờ hôm Chủ Nhật.

Ông khẳng định đây là hành động khủng bố, vi phạm luật pháp Mỹ và cũng không phản ảnh tinh thần của người dân Minnesota. (V.Giang)

Lốc xoáy ập xuống Oklahoma, hàng chục người bị thương

MỚI CẬP NHẬT