Tuesday, April 30, 2024

North Dakota: Biểu tình chống đường ống dầu cố thủ trên đất liên bang

BISMARCK, North Dakota (AP) – Những người biểu tình chống đường ống dẫn dầu Dakota Access cho hay họ sẽ không tuân lệnh rời khỏi khu đất thuộc chính phủ liên bang, nơi hàng trăm người đã cắm lều ở từ mấy tháng nay, theo thành phần biểu tình hôm Thứ Bảy.

Người lãnh đạo bộ lạc thổ dân Mỹ Standing Rock Sioux, ông Dave Archambault, cùng các giới chức khác trong ban tổ chức cuộc biểu tình phản kháng nói rằng họ sẽ ở lại khu đất Oceti Sakowin và tiếp tục có các hành động chống đối bất bạo động một ngày sau khi ông Archambault nhận được lá thư của chính phủ liên bang nói rằng tất cả khu đất nằm về phía Bắc sông Cannonball River sẽ đóng không cho ai vào kể từ ngày 5 Tháng Mười Hai vì “lý do an toàn.”

Giới chức chính phủ Mỹ nêu lên việc mùa Đông sắp tới và tình trạng bạo động có chiều hướng gia tăng với người biểu tình là những lý do đóng cửa khu vực này.

Các thành viên bộ lạc Standing Rock Sioux cho rằng khu đất này là của họ, căn cứ theo thỏa thuận ký kết với chính phủ liên bang Mỹ từ hơn một thế kỷ nay.

Khoảng mấy trăm người biểu tình đã dựng lều, kéo các căn nhà di động tới nơi này cùng là các phương tiện khác để chuẩn bị đối phó với mùa Đông sắp tới.

Tổng Thống Barack Obama đưa ra ý tưởng chuyển hướng đặt đường ống để tránh khu vực này nhưng Tổng Giám Đốc Kelcy Warren của công ty Energy Transfer Partners tại Texas cho hay họ không thể chấp nhận điều đó.

Ông Obama nói chính phủ ông đang theo dõi tình hình nhưng sẽ không làm gì trong vài tuần nữa. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT