WASHINGTON, DC (NV) – Giới chủ nhân Mỹ tiếp tục thu nhận thêm nhân viên trong Tháng Ba, tạo thêm 431,000 việc làm mới, một chỉ dấu cho thấy sự bền bỉ của nền kinh tế Mỹ trước ảnh hưởng của đại dịch, cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine và tình trạng lạm phát cao nhất từ 40 năm nay, theo bản tin của hãng thông tấn AP.
Bản báo cáo của chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tư, cho thấy sự gia tăng công việc trong tháng qua đã giúp đưa mức thất nghiệp xuống còn 3.6%. Đây là mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ra hai năm trước đây, và chỉ cao hơn một chút so với mức 3.5% đạt được hai năm trước đây, vốn là mức thấp lịch sử trong 50 năm.

Dù rằng lạm phát tăng cao, nguồn cung cấp hàng hóa gặp nhiều bế tắc, ảnh hưởng của COVID-19 và nay là chiến tranh ở Châu Âu, giới chủ nhân Mỹ đã tạo ra ít nhất 400,000 việc làm mỗi tháng, trong 11 tháng liền.
Trong bản báo cáo hôm Thứ Sáu, chính phủ Mỹ cũng điều chỉnh lại con số báo cáo trong Tháng Giêng và Tháng Hai, để lên cao hơn, tăng thêm tổng cộng 95,000 việc làm.
Bản báo cáo Tháng Ba đưa ra hình ảnh tươi sáng cho thị trường việc làm, với mức độ thu nhận nhân viên vẫn được đều đặn và mức lương cũng tiếp tục tăng trong nhiều kỹ nghệ. Mức lương giờ trung bình đã tăng 5.6% trong 12 tháng qua, giúp nhiều cho người lao động ở khắp mọi lãnh vực.
Tuy vậy, việc tăng lương này cũng không đủ để đối phó với tình trạng lạm phát gia tăng, khiến Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) đang có kế hoạch tăng lãi suất trong những tháng tới đây. Việc tăng lãi suất sẽ khiến cho người dân và các doanh nghiệp phải trả thêm chi phí khi vay tiền. Trong khi đó, việc tăng lương cho nhân viên, một biện pháp nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt người đi làm, cũng góp phần tạo thêm lạm phát.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng ra năm 2020, nhiều người đã bỏ việc khiến cho nhiều ngành kỹ nghệ lâm vào tình trạng thiếu hụt nhân viên. Tuy nhiên, trong chỉ dấu đáng khích lệ cho nền kinh tế Mỹ, có 418,000 người khởi sự đi kiếm việc trong Tháng Ba và nhiều người đã kiếm được việc.
Trong năm qua, có 3.8 triệu người tái tham gia lực lượng lao động, gồm cả những người đang có việc hay đang kiếm việc. Tổng số người trong lực lượng lao động Mỹ nay chỉ kém con số của Tháng Hai, 2020, thời gian ngay trước khi đại dịch bùng ra khiến nhiều doanh nghiệp đóng cửa, khoảng 174,000 việc làm. (V.Giang) [qd]


































































