Thursday, March 28, 2024

Chiến đấu cơ Mỹ nghênh cản oanh tạc cơ Nga ngoài khơi Alaska

WASHINGTON, DC (NV) – Các chiến đấu cơ Mỹ đã nghênh cản hai oanh tạc cơ Nga ở không phận quốc tế bên ngoài bờ biển phía Tây Alaska, theo Bộ Chỉ Huy Phòng Thủ Không Gian Bắc Mỹ (NORAD) cho hay hôm Thứ Bảy.

Hai oanh tạc cơ chiến lược tầm xa của Nga, loại Tu-95 “Bear” đã bị hai chiến đấu cơ loại F-22 Raptor của Mỹ, xuất phát từ căn cứ ở Alaska, bay lên “nghênh cản và nhận dạng” vào sáng ngày Thứ Sáu. Lúc bấy giờ, các phi cơ Nga bay vào khu vực nhận diện phòng không (ADIZ), nằm về phía Bắc của quần đảo Aleutian, theo lời Thiếu Tá Andrew Hennessy của quân đội Canada.

Thiếu Tá Hennessy cho hãng tin AFP hay rằng hai oanh tạc cơ Nga không hề vào tới không phận chủ quyền của các quốc gia Bắc Mỹ. Ông cho biết thêm rằng các chiến đấu cơ Mỹ theo dõi phi cơ Nga cho tới khi rời khỏi vùng ADIZ và bay về hướng Tây, dọc theo quần đảo Aleutians.

Đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của oanh tạc cơ Tu-95 Bear của Nga từ khoảng hai năm rưỡi nay, bản tin AFP cho biết. (V.Giang)

Liệu có cuộc họp tay ba: Tập – Trump – Kim tại Singapore?

MỚI CẬP NHẬT