Obama gọi cuộc điều tra Trump nhắm vào Ilhan Omar là ‘đáng phẫn nộ’

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, cựu Tổng Thống Barack Obama chính thức lên tiếng về cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp (DOJ) nhắm vào Dân Biểu Ilhan Omar (Dân Chủ – Minnesota.) Theo tường thuật từ CNN, ông Obama gọi đó là điều “gây sốc,” nói rằng chính quyền đang tìm cách đe dọa và trục xuất một trong những người chỉ trích Tổng Thống Donald Trump gay gắt nhất.

“Toàn bộ sức mạnh của chính quyền liên bang đang bị huy động để gây áp lực lên một quan chức dân cử luôn tuân thủ pháp luật, chỉ vì bà ấy dám lên tiếng chỉ trích tổng thống,” ông Obama viết trên mạng xã hội.

Cựu Tổng Thống Barack Obama. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Cựu tổng thống hai nhiệm kỳ của đảng Dân Chủ cho biết, cuộc khám xét gần đây tại tư gia ở Washington, D.C. của nữ dân biểu tiểu bang Minnesota này nhằm mục đích “tìm kiếm một bằng chứng xác thực – vốn chẳng hề tồn tại – từ 20 năm trước, với hy vọng rằng nó sẽ giúp củng cố lập luận cho vụ việc của họ.”

“Việc bất kỳ vị tổng thống hay chính quyền nào sẵn sàng thực hiện những hành động đe dọa một cá nhân một cách công khai như vậy là điều đáng phẫn nộ đối với tất cả người dân Mỹ, bất kể họ có quan điểm chính trị thế nào về nữ Dân Biểu Omar,” ông Obama viết trong bài đăng của mình. “Bởi nếu điều này trở thành một thông lệ mới, thì chẳng có lý do gì để tin rằng nó sẽ dừng lại ở bà ấy, hay các vị tổng thống tương lai, dù thuộc đảng phái nào, sẽ không hành xử tương tự.”

Các đặc vụ liên bang đã khám xét ngôi nhà của bà Omar tại Washington vào Thứ Hai, 12 Tháng Mười, thu giữ điện thoại của bà, gửi trát tòa cho những người thân của bà.

Theo CNN đưa tin, cuộc khám xét này nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra về gian lận nhập cư, tập trung vào nghi vấn liệu cha của bà Omar có khai gian về độ tuổi của bà khi bà được cấp quốc tịch Mỹ vào năm 2000 hay không.

Về phần mình, bà Omar đã tìm cách bác bỏ cơ sở của cuộc điều tra này, khẳng định bà đã trở thành công dân Mỹ thông qua quy trình nhập tịch hợp pháp vào năm 2000, sau khi rời khỏi Somalia vào năm 1995. Bà cũng đã lên tiếng phản đối tính hợp pháp của cuộc khám xét diễn ra vào tuần trước, đồng thời yêu cầu trả lại các tài sản đã bị các đặc vụ liên bang tịch thu.

Theo CNN, mặc dù chính phủ chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tìm cách tước quốc tịch của bà Omar, nhưng trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hồi đầu năm nay, ông Trump từng thể hiện mong muốn bà Omar bị trục xuất về Somalia. Bà Omar hiện chưa bị buộc tội hình sự nào, và DOJ cũng chưa công bố bất kỳ bằng chứng nào chống lại bà.

Tuần trước, ông Trump phát biểu với các phóng viên và phủ nhận cuộc khám xét do DOJ dưới chính quyền của ông thực hiện là không liên quan gì đến mình.

“Tôi cho rằng bà ấy là một người tồi tệ, nhưng chuyện đó hoàn toàn phụ thuộc vào DOJ. Tôi không liên quan gì đến việc này cả,” ông nói.

Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Pirro cũng cho biết văn phòng của bà đang điều tra các bản kê khai tài chính của Dân Biểu Omar, bất chấp việc một cơ quan giám sát của Quốc Hội vào tháng trước đã khuyến nghị bác bỏ các cáo buộc về hành vi sai trái liên quan đến những tài liệu này, theo Axios.

Cùng với cựu Tổng Thống Obama, các nhân vật nổi bật khác của đảng Dân Chủ cũng đã lên tiếng bảo vệ bà Omar. Các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ Viện gọi cuộc khám xét này là “vô cùng đáng lo ngại” và cho rằng nó “đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc chính phủ liên bang tiếp tục bị biến thành công cụ đầy tham nhũng để chống lại các đối thủ của ông Donald Trump.” (KL)

video
play-rounded-fill