Friday, April 26, 2024

Pháo đài bay B-52 của Mỹ lại xuất hiện trên không phận Biển Đông

WASHINGTON, D.C. (NV) — Các oanh tạc cơ chiến lược B-52 của Mỹ lại vừa bay trên không phận Biển Đông tuần này, gần các đảo do Trung Quốc chiếm đóng, theo tin từ các giới chức quân sự Mỹ.

Hành động này nhiều phần sẽ khiến Bắc Kinh giận dữ hơn trong khi có căng thẳng về chiến tranh mậu dịch giữa hai nước.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Tư, ngày 26 Tháng Chín, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Trung Tá Dave Eastburn, nói rằng các phi cơ B-52 này chỉ bay ngang Biển Đông trong “các chuyến phi hành thường lệ đã được chuẩn bị trước, nhằm gia tăng sự hợp tác hoạt động với các đồng minh trong khu vực.”

Các chuyến bay này có thể là bình thường, nhưng cũng hay làm cho Bắc Kinh bực bội. Hồi Tháng Sáu, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng sẽ không có phi cơ hay tàu chiến của bất cứ ai có thể đe dọa quyết tâm của quốc gia này nhằm bảo vệ lãnh thổ của họ, sau khi có chuyến bay B-52 bay gần các đảo đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng ở Biển Đông.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis trong cuộc gặp báo chí mới đây cũng nói rằng: “Nếu lùi lại 20 năm trước đây và nếu Bắc Kinh không quân sự hóa các đảo ở Biển Đông thì đây cũng chỉ là một điều bình thường như chuyến bay B-52 ngang qua vùng đảo Diego Garcia hay bất cứ nơi nào khác.”

Phát ngôn viên Eastburn nói rằng Mỹ cũng đã có chuyến bay B-52 ngang vùng biển Hoa Đông hôm Thứ Ba trong “phi vụ hỗn hợp thường lệ.”

Mới đây, Trung Quốc đã triệu đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh đến để trao công hàm phản đối, đồng thời cũng tạm hoãn một cuộc họp quân sự để phản đối việc Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự của Trung Quốc do đã mua chiến đấu cơ và hệ thống hỏa tiễn phòng không của Nga. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT