Phía Dân Chủ sắp đạt thỏa thuận về kế hoạch trị giá $2,000 tỷ của Biden

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden cùng giới lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Quốc Hội hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Mười, tiến gần tới việc đạt thỏa thuận về các chương trình xã hội và giáo dục trị giá khoảng $2,000 tỷ, dù bị trì trệ do phải thương thảo giảm bớt số tiền chi tiêu cũng như cách chi trả cho chương trình này.

Theo bản tin hãng thông tấn AP, các cuộc thương thảo sẽ kéo dài trong cả cuối tuần, các bên đều nói rằng chỉ còn ít vấn đề chưa giải quyết xong.

Tổng Thống Joe Biden. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Joe Biden họp tại Tòa Bạch Ốc với Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, trong khi trưởng khối đa số Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer từ New York gọi vào nói chuyện qua màn hình, để xác định các chi tiết cuối.

Cả ba vị trong thời gian qua đã cùng với thành phần ôn hòa cũng như cấp tiến trong đảng thương thảo để giảm kế hoạch lúc đầu trị giá $3,500 tỷ và kéo dài 10 năm, xuống còn khoảng $2,000 tỷ cho các chương trình về chăm sóc trẻ nhỏ, y tế và năng lượng sạch.

Bà Pelosi nói rằng việc đạt thỏa thuận là điều “rất có thể có được.”

Bà nói với các phóng viên tại tòa nhà Quốc Hội rằng hơn 90% của kế hoạch đã có sự đồng ý: Các vấn đề khí hậu đã giải quyết xong, nhưng vẫn còn các bất đồng liên quan tới điều khoản liên hệ tới y tế, gồm cả việc giảm giá thuốc cần toa bác sĩ.

Phó Tổng Thống Kamala Harris trong khi đó có những phát biểu lạc quan hơn. Trong chuyến viếng thăm New York, bà nói rằng thường thì vào lúc thương thảo các vấn đề sau cùng dễ có sự căng thẳng, nhưng bà tin tưởng rằng sẽ có thỏa thuận.

Các bên liên hệ đã không loan báo được sự thỏa thuận trong ngày Thứ Sáu, hạn định mà phía Dân Chủ đã tự đặt ra cho mình. Tổng Thống Biden muốn có được thỏa thuận trước khi ông lên đường đi dự các hội nghị thượng đỉnh ở Âu Châu trong tuần tới.

Bà Pelosi nói hy vọng Hạ Viện có thể khởi sự bỏ phiếu trong tuần tới, nhưng chưa có kế hoạch rõ ràng.

Tại Thượng Viện, Tổng Thống Joe Biden và Thượng Nghị Sĩ Schumer đang điều đình để có sự hậu thuẫn của hai thượng nghị sĩ là ông Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) và bà Kyrsten Sinema (Dân Chủ-Arizona), do không thể nào thông qua dự luật nếu không có sự đồng ý của tất cả thượng nghị sĩ phía Dân Chủ.

Ông Joe Manchin muốn giảm bớt số tiền chi cho các kế hoạch đề ra, và đặc biệt là không “chuyển đổi quá nhanh” từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo, do West Virginia là nơi có nhiều mỏ than.

Bà Sinema trong khi đó không muốn hủy bỏ chương trình giảm thuế cho các công ty mà cựu Tổng Thống Trump đưa ra trước đây, nhưng có thể đồng ý việc đánh mức thuế tối thiểu là 15% nhắm vào các công ty và đánh thuế các tỷ phú giàu có hàng đầu ở Mỹ, để trả cho chương trình chi tiêu. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT