Philippines và Mỹ thảo luận về tuần tra chung trên Biển Đông

MANILA, Philippines (NV) – Philippines và Mỹ đang thảo luận về việc tiến hành các cuộc tuần tra bảo vệ bờ biển chung, bao gồm cả ở Biển Đông, một giới chức Manila cho Reuters biết hôm Thứ Hai, 20 Tháng Hai.

Với các tuyên bố chủ quyền chồng lấn trong tuyến hàng hải chiến lược, Philippines gia tăng “khẩu khí” phản kháng điều mà nước này mô tả là “các hoạt động gây hấn” của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi cũng đã trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington xung quanh các hoạt động hải quân.

Phó Tổng Thống Kamala Harris trên chiến hạm Philippines trong chuyến thăm hồi Tháng Mười Một, 2022. (Hình: Haiyun Jiang/Pool/AFP via Getty Images)

Ông Jay Tarriela, phát ngôn viên của Tuần Duyên Philippines (PCG) về các vấn đề Biển Đông, nói với CNN Philippines rằng các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ đã vượt qua các bước đầu và khả năng thực hiện các cuộc tuần tra chung rất cao.

Ông Tarriela không cung cấp thông tin chi tiết về quy mô hoặc thời gian của các cuộc tuần tra được đề nghị.

Việc này diễn ra sau khi Ngũ Giác Đài thông báo Mỹ và Philippines đã “đồng ý khởi động lại các cuộc tuần tra hàng hải chung ở Biển Đông.”

Sự kiện chiến hạm Trung Quốc mới đây chiếu tia laser cấp quân sự vào tàu tiếp tế của Philippines chứng tỏ Bắc Kinh ngày càng tỏ ra hung hãn ở Biển Đông.

Phản ứng trước việc này, ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống Philippines, triệu tập đại sứ Trung Quốc hôm Thứ Ba, 14 Tháng Hai, bày tỏ “mối quan tâm nghiêm trọng” về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và kêu gọi các tàu Hải Cảnh của Bắc Kinh ngừng “các hoạt động gây hấn.”

Tổng Thống Marcos bày tỏ lo ngại “về tần suất và cường độ ngày càng tăng của các hành động của Trung Quốc đối với Tuần Duyên Philippines và ngư dân Philippines,” bao gồm cả việc sử dụng “tia laser cấp quân sự” đối với một trong các tàu chiến của Manila.

Sự việc này xảy ra sau chuyến thăm chính thức của ông Marcos tới Trung Quốc vào tháng trước, xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao kéo dài giữa Philippines và Trung Quốc về các yêu sách lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông, vốn bị tòa án quốc tế The Hague vô hiệu hóa vào năm 2016.

Đáp lại, ông Hoàng Khê Liên (Huang Xilian), đại sứ Trung Quốc tại Manila, cho biết ông đã thảo luận với Tổng Thống Marcos về cách thực hiện sự đồng thuận mà hai nước đạt được về việc đối phó những sự khác biệt trên biển trong chuyến thăm Bắc Kinh của nhà lãnh đạo Philippines.

Cùng lúc Bộ Ngoại Giao Philippines hôm Thứ Ba cũng gửi đơn phản đối đến Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Manila. Đơn phản đối nêu rõ hành động của tuần duyên Trung Quốc tạo nên “mối đe dọa đối với chủ quyền và an ninh Philippines với tư cách một quốc gia.” (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT