Friday, April 19, 2024

PTĐ Texas: Giáo viên có súng sẽ ngăn được nạn bắn trong trường

HOUSTON (Huffington Post) – Phó Thống Ðốc Texas Dan Patrick cho rằng giáo viên được võ trang và giảm bớt số cửa ra vào lớp học sẽ làm giảm tệ nạn nổ súng trong trường học.

Patrick, một người Cộng Hòa bảo thủ, lên các chương trình “State of the Union” của CNN và “This Week” của ABC để thảo luận về biện pháp đối phó sau vụ một tay súng đơn độc bắn chết 8 học sinh và 2 giáo viên trường trung hoc Santa Fe ở Texas hôm Thứ Sáu tuần qua. Ông nói với Jake Tapper điều hợp viên chương trình của CNN rằng lúc đó một giáo viên cựu Thủy Quân Lục Chiến trông thấy sự việc xảy ra nhưng không làm gì được, và nếu ông này có súng thì mọi chuyện có thể khác.

Học sinh Dimitrios Pagourtzis, 17 tuổi, đã đầu hàng cảnh sát và sau đó thú nhận “đã bắn nhiều người” bằng một khẩu shotgun và một khẩu súng lục lấy của ông bố được giữ súng hợp pháp.

Theo Patrick, võ trang cho nhiều giáo viên, “bốn năm súng chống một” sẽ chặn được tay súng kia bắn học sinh.

Ý tưởng cho giáo viên mang súng không phải là mới, sau vụ nổ súng ngày 14 Tháng Hai tại một trường học ở Florida, Tổng Thống Donald Trump đã từng gợi ý trả tiền thêm cho các giáo viên có súng. Nhưng ông minh định trên Twitter là biện pháp này chỉ dành cho “20% giáo viên khá nhất,” những người có quá trình quân đội hoặc được huấn luyện đặc biệt.

Theo ý kiến của Phó Thống Ðốc Patrick: “Khi đối diện một kẻ định bắn người ta thì cách tốt nhất để hạ được hắn là bằng một khẩu súng. Nhưng có  bốn hay năm khẩu súng thay vì một sẽ là  tốt hơn nữa.”

Trên chương trình “This Week” của ABC, Patrick chê trách văn hóa bạo lực: “Chúng ta có cuộc sống bị mất giá trị do phá thai, hay gia đình tan vỡ, bạo lực trong phim ảnh và đặc biệt video game hung bạo.” Xã hội các nước khác cũng có những thách thức như thế nhưng tại Mỹ thách thức về quyền mang súng lớn hơn do nhiều chết chóc. Ông Patrick tin rằng “súng ngăn chặn tội ác.”

Còn Cảnh Sát Trưởng Art Acevedo thành phố Houston phát biểu ý kiến trên Facebook: “Tôi biết rằng nhiều người có cảm xúc mạnh về quyền dùng súng nhưng tôi muốn họ hiểu rằng với tôi, tình hình đã đi tới chỗ tệ nhất vì thất bại cải tổ luật dùng súng. Tôi không cần biết ai nghĩ thế nào nhưng đừng nói rằng súng không phải là vấn đề và chúng ta ít có thể làm được gì.”

Chỉ trong vòng ít giờ sau khi Acevedo nêu ý kiến ấy trên Facebook có 29,000 phản ứng và 15,590 chia sẻ. (C.H)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT