TALLINN, Estonia (NV) – Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence hôm Chủ Nhật đến Estonia để khởi sự chuyến công du nhằm trấn an ba quốc gia thành viên NATO vùng Baltic, trước các hành động đe dọa của quân đội Nga, rồi sau đó sẽ đến Georgia và Montenegro với cùng một mục đích.
Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay ông Pence sẽ gặp Thủ Tướng Juri Ratas của Estonia hôm Chủ Nhật để thảo luận việc đặt hệ thống hỏa tiễn phòng không của Mỹ tại quốc gia bé nhỏ với khoảng 1.3 triệu dân này.
Mối quan hệ giữa Moscow và Tallinn trở nên căng thẳng kể từ khi Estonia rời khỏi Liên Bang Xô Viết năm 1991 và gia nhập cả khối NATO cùng EU vào năm 2004, theo AFP.
Trong thời gian gần đây, Estonia và các quốc gia láng giềng ở Baltic là Latvia và Lithuania đều bày tỏ sự lo ngại trước các cuộc tập trận thường xuyên của Nga trong khu vực này, cũng như việc Nga chiếm đóng rồi sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014.
Hôm Thứ Hai, ông Pence sẽ gặp Tổng Thống Kersti Kaljulaid của Estonia cùng Tổng Thống Dalia Grybauskaite của Lithuania , và Tổng Thống Rajmonds Vejonis của Latvia.
Phó Tổng Thống Pence sau đó sẽ đến thăm các quân nhân NATO được đưa đến khu vực này trong chương trình gia tăng sự hiện diện ở Baltic và Ba Lan, với tổng cộng là bốn tiểu đoàn cho cạnh sườn phía Đông của NATO, cũng theo AFP. (V.Giang)






























































