Friday, April 19, 2024

Ngũ Giác Đài cấm quân nhân đến California, Florida, và Michigan

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Quốc Phòng vừa ra lệnh các quân nhân không được đi đến ba tiểu bang California, Florida, và Michigan vì tình trạng lây bệnh COVID-19 tăng đều liên tục, theo thông báo được đưa ra hôm Thứ Hai, 29 Tháng Sáu.

Tờ Military Times cho biết các quân nhân, viên chức Bộ Quốc Phòng không được đến ba tiểu bang kể trên, cho bất kỳ lý do nào như việc riêng, công tác tạm thời, hay thuyên chuyển.

Tình trạng lây lan COVID-19 trên đà gia tăng tại ba tiểu bang trên, do đó, quân đội ban hành lệnh cấm du lịch đến các địa phương.

Tuy nhiên, Texas và Arizona chứng kiến những gia tăng đột biến gần đây về các trường hợp COVID-19, nhưng quân đội vẫn cho phép về hai tiểu bang này.

Để dỡ lệnh cấm du lịch, ba tiểu bang bị cấm tới phải có kết quả bệnh giảm liên tục trong 14 ngày, và đồng thời, phải cho thấy các bệnh viện vẫn đủ giường bệnh để chữa trị khi bất chợt dịch bệnh bùng phát.

Hai tiểu bang vừa được đưa ra khỏi danh sách cấm du lịch là Minnesota và North Carolina, hai nơi này được quân đội bật đèn xanh.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Quốc Phòng đưa ra lệnh cấm đến 39 tiểu bang và năm khu vực, trên lãnh vực quốc tế, những quốc gia trong thời gian dịch bùng nổ như Bỉ, Đức, Nhật và Anh.

Dịch gia tăng trong những ngày qua không chỉ có xã hội dân sự, mà cả quân đội cũng bị dịch lây lan.

Tuần vừa rồi, có thêm 1,100 quân nhân dương tính với COVID-19, một sự gia tăng 10% so với ba ngày trước đó. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT