LOS ANGELES, California (NV) – Quan Thuế Hoa Kỳ (CBP) ở khu vực Los Angeles vừa bắt được một số thực phẩm và sản phẩm động thực vật nhập cảng lậu trong mấy ngày qua, theo thông cáo báo chí cơ quan này gởi cho nhật báo Người Việt hôm Thứ Tư, 18 Tháng Năm.
Thông cáo cho biết, hôm 4 Tháng Năm, các nhân viên đặc trách nông nghiệp của CBP khám phá một kiện hàng bất thường, nhập cảng từ Malaysia qua đường hàng không, bên ngoài ghi là “tai nghe” (earphone).

Khi mở ra, nhân viên CBP thấy có 26 lọ trong một hộp đựng “tai nghe,” trong đó, mỗi lọ có một con rết còn sống.
Trước đó một tuần, ngày 27 Tháng Tư, CBP chặn một kiện hàng nhập cảng từ Hồng Kông, trong đó có 28.6 pound hải sâm khô, dán nhãn “thực phẩm khô.”
Vào ngày 3 Tháng Năm, cơ quan này lại bắt được 15 chậu cây, không rõ chủng loại, dán nhãn “hoa nhựa,” nhập cảng từ Trung Quốc.
Mới đây nhất, ngày 5 Tháng Năm, CBP cũng khám phá 55 pound mì sợi và lạp xưởng heo, dán nhãn “đồ đóng gói.”
Tất cả bốn kiện hàng này đều không có giấy phép nhập cảng hoặc không được kiểm nghiệm.
Những loại hàng lậu này thông thường ít bị để ý, và đều được đưa vào Hoa Kỳ mỗi ngày, qua hình thức nhập cảng bằng đường biển hoặc đường hàng không, tới các nơi khắp nước Mỹ.

Trong năm 2020, CBP tại Los Angeles tịch thu 2,695 đợt hàng nhập lậu như vậy, so với 4,665 vụ trong năm 2021, tăng 73%.
Khi bắt được các hàng nhập lậu như vậy, CBP sẽ cho tiêu hủy toàn bộ, hoặc gởi trả lại nơi xuất cảng.
“Nhập lậu thực vật và sản phẩm gia súc có thể mang mầm mống bệnh từ nước ngoài vào, đe dọa kỹ nghệ nông nghiệp quan trọng của Hoa Kỳ,” ông Carlos Martel, giám đốc CBP Los Angeles, được trích lời cho biết. “Những vụ bắt hàng lậu như vậy cho thấy vai trò quan trọng của chuyên viên nông nghiệp trong việc xác định và ngăn chặn các vụ nhập cảng trái phép.”
Những con rết và hải sâm bị bắt được chuyển cho Cơ Quan Bảo Vệ Động Vật Hoa Dã (FWS) để điều tra và có quyết định cuối cùng.
FWS bắt buộc tất cả thương vụ liên quan đến động vật như vậy phải có giấy phép đặc biệt.
Các chậu cây và số mì sợi cùng lạp xưởng sau đó bị tiêu hủy, theo quy định của Bộ Nông Nghiệp và CBP.

“Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã lúc nào cũng cao, và đó là tại sao có nhiều vụ buôn lậu vào Hoa Kỳ để kiếm lợi nhuận, bất kể an toàn của người tiêu dùng hoặc nguy hiểm đối với nền nông nghiệp quốc gia,” ông Martel nói thêm.
Điều không may là nhiều người không hiểu những quy định ngặt nghèo liên quan đến nhập cảng các mặt hàng này.
Sản phẩm thịt heo nhập cảng có thể mang vi khuẩn vào Mỹ, rồi lây lan, làm hại kỹ nghệ có doanh thu $6.5 tỷ/năm. (Đ.D.)





















































































































































