Thursday, March 28, 2024

Quốc Hội Mỹ đạt thỏa thuận ngân sách tạm thời

WASHINGTON, DC (NV) – Quốc Hội Mỹ hôm Thứ Năm đạt thỏa thuận giúp tránh phải đóng cửa một số văn phòng chánh phủ, chỉ một ngày trước khi ngân sách liên bang hết hạn, để gửi sang Tổng Thống Trump một đạo luật ông sẽ ký ban hành, theo đó có đủ tài chánh hoạt động cho tới ngày 19 Tháng Giêng năm tới.

Các giới chức lập pháp mong muốn giải quyết cho xong công việc để khởi sự nghỉ lễ cho tới ngày 3 Tháng Giêng, cả Thượng Viện và Hạ Viện nhanh chóng thông qua đạo luật được soạn thảo vội vã, với số phiếu 231 thuận, 188 chống ở Hạ Viện và 66 thuận với 32 chống ở Thượng Viện, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Khi quốc hội quay trở lại họp, các nhà lập pháp sẽ phải nhanh chóng thông qua ngân sách cho tài khóa mới, vốn sẽ được ba tháng vào lúc đó, tài trợ cho hoạt động cho chính phủ từ ngày 19 Tháng Giêng tới ngày 30 Tháng Chín.

Các nhà lập pháp có khuynh hướng bảo thủ về chi tiêu đã bày tỏ sự không hài lòng về đạo luật cải tổ thuế, vốn sẽ cộng thêm $1,500 tỷ trong vòng 10 năm vào số nợ của chính phủ, hiện đang ở mức khoảng $20,000 tỷ. (V.Giang)

Tòa bác đơn hiệp hội nhà kiện TT Trump

MỚI CẬP NHẬT