MENLO PARK, California (NV) – Tỷ phú Mark Zuckerberg, tổng giám đốc điều hành Meta, cân nhắc rời California để tránh khoản thuế Prop. 40, hay còn gọi là Đề Luật 40, có thể lên đến hàng tỷ Mỹ kim nếu cử tri thông qua, theo hồ sơ công ty công bố hôm Thứ Tư, 21 Tháng Mười.
Tờ Politico loan tin hôm Thứ Năm, 22 Tháng Mười cho biết, Meta công bố một thỏa thuận cổ phiếu mới nhằm giúp ông Zuckerberg tiếp tục nắm quyền kiểm soát công ty, đồng thời có thể bán cổ phiếu để trang trải khoản thuế có khả năng được áp dụng lên các tỷ phú.
Prop. 40 sẽ áp dụng mức thuế 5% một lần đối với tài sản ròng của những người có hơn $1 tỷ và là cư dân California kể từ ngày 1 Tháng Giêng, 2026. Prop. 40 dự trù được đưa ra bỏ phiếu ngày 3 Tháng Mười Một. Khoảng 200 người được dự đoán thuộc diện phải đóng khoản thuế này, theo hướng dẫn bầu cử của CalMatters.
Meta cho biết ông Zuckerberg đã thông báo với một ủy ban đặc biệt thuộc hội đồng quản trị rằng ông đang cân nhắc chuyển nơi cư trú chính ra khỏi California. Khoản thuế được đề nghị có thể buộc ông bán những cổ phiếu mang quyền biểu quyết đặc biệt, qua đó làm suy giảm khả năng kiểm soát tập đoàn mạng xã hội này.
Đề Luật 40 làm bùng lên cuộc tranh luận rộng hơn về việc California có nên yêu cầu những cư dân giàu nhất đóng góp nhiều hơn cho các dịch vụ công hay không. Những người ủng hộ cho rằng thuế tài sản cực lớn có thể mang lại nguồn thu đáng kể. Phe phản đối cảnh báo giới tỷ phú có thể chuyển sang tiểu bang khác, khiến đầu tư và nguồn thu thuế suy giảm theo thời gian.
Việc tỷ phú Zuckerberg cân nhắc rời khỏi California và tác động của nó đối với Meta có trụ sở tại Silicon Valley có thể gây ra mối đe dọa đáng kể cho nền kinh tế California, đồng thời gây thêm áp lực lên thống đốc đảng Dân Chủ Gavin Newsom, theo Politico. Thống đốc California đã phản đối khoản thuế này, cho rằng chính sách cấp tiểu bang sẽ đẩy những cư dân giàu có ra đi, gây tổn hại cho nền kinh tế và ngân sách tiểu bang nói chung.
Hồ sơ của Meta không xác nhận rằng ông Zuckerberg chắc chắn sẽ rời California nếu đề nghị được thông qua. Tuy nhiên, thỏa thuận cổ phiếu mới dường như nhằm giải quyết cả nguy cơ thuế của ông lẫn mong muốn của công ty giữ nhà sáng lập ở lại California.
Theo Politico, một số nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ, chẳng hạn như đồng sáng lập Google Sergey Brin, nhà đầu tư Ron Conway, CEO DoorDash Tony Xu và tỷ phú tiền điện tử Chris Larsen, đã chi hàng triệu đô la để ngăn chặn biện pháp này. Tổng Giám Đốc Nvidia Jensen Huang là một trong số ít các giám đốc điều hành trong ngành cho biết ông không bận tâm đến loại thuế này. (KL)