Friday, April 19, 2024

Quốc Hội thông qua luật ngân sách $400 tỉ, tránh đóng cửa chính phủ

WASHINGTON, D.C. (AP) – Hạ Viện Mỹ vào lúc rạng sáng ngày Thứ Sáu nhanh chóng thông qua một ngân sách trị giá $400 tỉ và chấm dứt việc chính phủ liên bang phải đóng cửa ít giờ đồng hồ trước đó.

Thỏa thuận ngân sách này được thông qua dù có phản đối của phía cấp tiến thuộc đảng Dân Chủ vì không kể tới vấn đề di trú, cũng như từ phía thành phần bảo thủ Tea Party thuộc đảng Cộng Hòa, không muốn có thêm tình trạng thâm thủng ngân sách trầm trọng.

Với 240 phiếu thuận và 186 phiếu chống, ngân sách được thông qua vào lúc rạng đông, chấm dứt  việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa chừng 5 tiếng rưỡi trước đó, một điều thật ra ít người để ý tới. Đây là vụ đóng cửa thứ nhì trong ba tuần lễ vừa qua, khiến nhiều người cho là chẳng có tác dụng gì.

Trước đó, Thượng Nghị SĨ Rand Paul (Cộng Hòa, Kentucky) tìm cách ngăn cản việc bỏ phiếu, nhằm phản đối việc đảng của ông không có hành động giảm bớt tình trạng thâm thủng ngân sách. Tuy nhiên, sau đó Thượng Viện thông qua đạo luật với 71 phiếu thuận và 28 phiếu chống.

Tổng Thống Donald Trump trước đó cho hay ông sẽ ký ban hành đạo luật này.

Trong ngân sách mới có sự gia tăng lớn lao cho chi phí quốc phòng, gia tăng cho các chương trình chi tiêu nội địa, các chương trình cứu trợ thiên tai, cùng một số chương trình miễn giảm thuế  ngắn hạn. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 9 tháng 2 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT