Quốc Hội Mỹ thúc giục bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan để đối phó với Trung Quốc

WASHINGTON, D.C.  (NV) – Các giới chức cao cấp Quốc Hội Mỹ, ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Tám, lên tiếng thúc giục nhanh chóng bán số chiến đấu cơ trị giá $8 tỷ cho Đài Loan trong lúc đảo quốc này bị các áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.

Chính quyền Bắc Kinh lên án việc bán võ khí này, vốn là một trong những giao kèo bán võ khí lớn nhất của Mỹ với Đài Loan. Phía Trung Quốc nói sẽ có “biện pháp trả đũa,” theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Mỹ, ông Jim Risch, thuộc đảng Cộng Hòa, hoan nghênh việc bán các chiến đấu cơ F-16V do Lockheed Martin Corp chế tạo cho Đài Loan.

“Các chiến đấu cơ này cần thiết để gia tăng khả năng phòng vệ của Đài Loan nhằm bảo vệ không phận, hiện đang bị áp lực ngày càng tăng của Trung Quốc,” theo ông Risch trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

Chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, ông Jim Inhofe và Thượng Nghị Sĩ John Cornyn, cả hai đều thuộc đảng Cộng Hòa, nói rằng Đài Loan là một “trụ cột của an ninh và ổn định” trong khu vực và việc bán chiến đấu cơ sẽ ngăn chặn hành động hung hăng của Bắc Kinh.

Tại Hạ Viện, chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao, ông Eliot Engel, thuộc đảng Dân Chủ, cùng Dân Biểu Michael McCaul, thuộc đảng Cộng Hòa, đưa ra bản thông cáo chung nói rằng thỏa thuận bán võ khí sẽ đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Mỹ nhằm duy trì an ninh và dân chủ trong khu vực.

Cả hai Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa, các ông Marco Rubio và Ted Cruz, đều bày tỏ sự ủng hộ cho giao kèo bán chiến đấu cơ F-16.

Nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói Bắc Kinh đã liên lạc với Washington về việc này.

Bà Hoa nói đây là sự vi phạm trầm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc,” theo đó Washington công nhận Bắc Kinh chứ không là Đài Bắc, và việc bán võ khí này cũng đe dọa chủ quyền và an ninh Trung Quốc.

Hôm Thứ Năm, chính phủ Đài Loan công bố bản ngân sách quốc phòng lên tới $13.11 tỷ, tăng 5.2% so với năm trước và cao nhất từ hơn một thập niên qua. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT