Friday, April 26, 2024

Roger Stone, cựu cố vấn thân tín của TT Trump, bị bắt về tội cản trở điều tra

WASHINGTON, D.C. (AP) – Ông Roger Stone, một người thân tín của Tổng Thống Donald Trump, vừa bị bắt vào sáng Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng, trong cuộc điều tra về can dự của Nga trong bầu cử Mỹ, và bị truy tố bảy tội danh, gồm cả tội nói dối Quốc Hội.

Bản cáo trạng từ văn phòng điều tra viên đặc biệt Robert Mueller cho thấy chi tiết về việc những phụ tá của ông Trump trong ủy ban tranh cử năm 2016 biết là điện thư trong ủy ban tranh cử của bà Hillary Clinton bị đánh cắp và muốn các thư này phổ biến ra công chúng.

Cáo trạng nói rằng các giới chức cao cấp ủy ban tranh cử liên lạc với ông Stone để hỏi rằng khi nào các điện thư này sẽ được đưa ra.

Văn phòng ông Mueller không truy tố ông Stone tội đồng lõa với WikiLeaks, trang web chuyên công bố những dữ kiện bí mật, hay đồng lõa với các nhân viên tình báo Nga đã tấn công vào hệ thống điện thư, nhưng cáo buộc ông Stone tìm cách ảnh hưởng nhân chứng, ngăn cản điều tra và đưa ra các lời khai sai trái về sự liên hệ của ông ta trong việc WikiLeaks tung ra các điện thư bị đánh cắp. Một số các lời khai sai trái là với Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, theo bản cáo trạng.

Bản cáo trạng nêu ra chi tiết các cuộc thảo luận của ông Stone về vụ đánh cắp thư từ của phía Dân Chủ và được WikiLeaks đưa ra trong mấy tuần lễ trước khi ông Trump đánh bại bà Clinton trong ngày bầu cử.

Theo cáo trạng, ủy ban tranh cử của ông Trump ra lệnh cho một “giới chức cao cấp” liên lạc ông Stone sau khi WikiLeaks công bố các điện thư bị đánh cắp vào ngày 22 Tháng Bảy 2016. Viên chức này, hiện chưa được nêu tên, đã hỏi ông Stone là khi nào có thêm các đợt công bố mới, và “còn có thêm các tin tức gì khác có thể gây thiệt hại cho bà Clinton,” cũng theo cáo trạng.

Ông Stone dự trù sẽ được đưa ra trình diện trước tòa trong ngày Thứ Hai. Cá nhân ông Stone cũng từng nói là ông sẽ bị truy tố, nhưng bác bỏ mọi cáo buộc.

Một chánh án liên bang hôm Thứ Sáu nói rằng ông Roger Stone không có dấu hiệu bỏ trốn, cho nên, ông sẽ được tại ngoại hậu tra với số tiền thế chân $250,000.

Lệnh bắt ông Stone được một đại bồi thẩm đoàn ở Washington, DC chấp thuận hôm Thứ Năm.

Sau khi hay tin ông Stone bị bắt, bà Sarah Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói: “Vụ ông Stone bị bắt không liên quan gì đến tổng thống và Tòa Bạch Ốc.”

Ông Stone được trích lời cho biết ông sẽ không “bán đứng” Tổng Thống Trump và cũng sẽ không nhận tội trong phiên tòa ở Washington, DC, vào tuần tới. (V.Giang, Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT