WASHINGTON DC (NV) – Cố vấn cao cấp của tổng thống tân cử Donald Trump hôm Thứ Sáu xác nhận, dân biểu liên bang Dana Rohrabacher địa hạt Costa Mesa nằm trong danh sách tuyển chọn làm ngoại trưởng Hoa Kỳ.
Theo báo Sacramento Bee, ông Rohrabacher là người thường lớn tiếng binh vực Tổng Thống Nga Vladimir Putin, gọi việc Nga đàn áp nhân quyền là chuyện “bá láp.”
Bà Kellyanne Conway, chiến lược gia vận động tranh cử cho ông Trump, đưa ra tên ông Rohrabacher trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News, khi được hỏi về những ứng viên ông Trump lựa để giữ chức ngoại trưởng.
Ngoài ông Rohrabacher, bà Conway còn kể tên một số nhân vật khác, trong đó có cựu Thống Đốc Mitt Romney tiểu bang Massachusetts, Tổng Giám Đốc Rex Tillerson của công ty dầu hỏa Exxon Mobil, và ông David Petraeus, cựu giám đốc cơ quan tình báo CIA.
Cũng hôm Thứ Sáu, cựu Thị Trưởng Rudy Giuliani thành phố New York chính thức rút lui khỏi danh sách ứng viên lãnh đạo bộ ngoại giao.
Ông Rohrabacher, 69 tuổi, hồi tháng trước từng thúc giục người ủng hộ bỏ phiếu cho ông trong cuộc thăm dò online của báo mạng Breitbart News, về việc người nào ông Trump nên chọn giữ chức ngoại trưởng.
Kết quả cuộc thăm dò ấy, ông Rohrabacher chỉ nhận được 4.06% phiếu ủng hộ, trong khi ông Giuliani dẫn trước tất cả các ứng viên.
Ông Rohrabacher, người từng phụ trách viết diễn văn cho cố Tổng Thống Ronald Reagan, được xem là nhân vật cao cấp trong Quốc Hội có lập trường thân với ông Putin.
Ông từng thi vật tay với ông Putin trong một quán rượu ở Washington DC, và ông Putin là người thắng cuộc.
Cũng như ông Trump, ông Rohrabacher chủ trương cứng rắn về vấn đề di dân bất hợp pháp.
Cả hai đều bác bỏ kết quả khảo cứu khoa học nói rằng con người là thủ phạm gây nên hiện tượng ấm nóng toàn cầu.
Ông Rohrabacher từng cho rằng, vào thời xưa, vì “khủng long bị chứng đầy hơi” nên mới góp phần vào việc Trái Đất bị ấm nóng.
Ông Rohrabacher là ca sĩ nhạc dân ca và say mê trượt sóng, và cũng là người mạnh mẽ ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa.
Ông từng ở Quốc Hội trong 28 năm, tuy chưa từng ngồi ghế chủ tịch một ủy ban nào nhưng là thành viên thâm niên của Ủy Ban Đối Ngoại. (TP)






























































