Friday, March 29, 2024

Sàm sở nữ tiếp viên, hành khách bị đuổi khỏi máy bay

SEATTLE, Washington (NV) – Một nam hành khách bị đuổi xuống máy bay sau khi nói sàm sở đối với nữ tiếp viên hàng không trong lúc cô đang trình bày về an toàn trên chuyến bay.

Báo Washington Post trích lời hành khách Amber Nelson viết trên Facebook vào ngày hôm sau, kể lại biến cố xảy ra hôm 9 Tháng Mười trên chuyến bay của hãng Alaska Airlines cất cánh từ Phi Trường Quốc Tế Seattle-Tacoma.

Theo bài viết trên Facebook, trước khi cất cánh đến Burbank, California, phi hành đoàn, theo thủ tục, trình bày về an toàn trên chuyến bay, mặc dù việc này ít ai chú ý.

Nhưng một người đàn ông ngồi ở băng ghế phía sau bỗng thốt lên ‘ồ, sexy quá!’ khi cô tiếp viên đang chỉ cách sử dụng áo cứu nạn,” cô Nelson viết.

Theo lời kể, người đàn ông ngồi giữa hai phụ nữ và họ đều khó chịu ra mặt, trong khi hai phụ nữ ngồi cùng dãy với cô Nelson cũng liếc nhìn nhau ngao ngán.

Bấy giờ người nữ tiếp viên tháo áo cứu nạn ra, đi thẳng đến người đàn ông và nói: “Ông cần phải giữ tự trọng,” rồi trở lại với phần trình bày về an toàn.

Người đàn ông lại lên tiếng: “Coi kìa, tôi chỉ đùa với cô thôi mà!”

Đến đó thì người nữ tiếp viên bỏ ngang, đi thẳng lên phía trước máy bay và thảo luận với các cộng sự.

Mời độc giả xem video: FBI điều tra vụ đột nhập email của Đảng Dân Chủ

Bài viết tiếp: “Nhiều phút căng thẳng trôi qua, rồi một người đàn ông trông có vẻ lịch sự bước vào khoang máy bay và đi thẳng về hướng chúng tôi.”

Kẻ gây hấn ngồi sau lưng cô Nelson bắt đầu nói lớn: “Tôi có làm gì sai đâu! Tôi có làm gì sai đâu!”

Nhân viên hàng không bảo người đàn ông lấy hành lý và ra khỏi máy bay.

Hãng Alaska Airlines hôm Thứ Tư xác nhận biến cố này là có xảy ra.

Alaska Airlines ra thông cáo, nội dung viết: “Bài đăng của một hành khách trên Facebook là hoàn toàn chính xác. Chúng tôi xác nhận rằng có một nam hành khách bị mời ra khỏi chuyến bay 520 vào hôm 9 Tháng Mười đi từ Seattle đến Burbank, trước khi máy bay cất cánh.”

Thông cáo tiếp: “Chúng tôi ủng hộ quyết định của các nhân viên.”

Theo Cơ Quan Quản Trị Hàng Không (FAA), “không có ai bị tấn công, đe dọa, hay can thiệp vào công việc của phi hành đoàn trên chuyến bay,” mặc dù hiện chưa rõ hành động của người hành khách trên chuyến bay Alaska Airlines có vi phạm qui định cấm xen vào công việc của phi hành đoàn hay không.

Tính đến ngày 12 Tháng Bảy năm nay, FAA nhận được báo cáo có 31 vụ hành khách “quậy phá,” trong khi con số là 103 vào năm trước.

MỚI CẬP NHẬT