Saturday, April 20, 2024

Albertsons bị kiện vì ‘cấm nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha’

SAN DIEGO, California (NV) – Một chợ Albertsons ở San Diego, California, vừa bì Ủy Ban Công Bằng Lao Động Liên Bang (EEOC) nộp đơn kiện vì bị tố cáo cấm nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha, ngay cả trong giờ giải lao.

Theo nhật báo The Washington Post, trong vụ kiện, EEOC đại diện cho hai phụ nữ và những nhân viên gốc thiểu số khác làm việc tại ngôi chợ này, có quy định bất thành văn áp dụng với tất cả nhân viên gốc Hispanic, đó là, họ không thể nói tiếng Tây Ban Nha ở bất cứ nơi đâu trong phạm vi của chợ, ngay cả lúc đang nghỉ giải lao.

Theo đơn kiện, quản lý của chợ ngắt cuộc đối thoại giữa cô Guadelupe Zamorano và cô Hermelinda Stevenson, cấm họ nói tiếng Tây Ban Nha, và nhắc nhở họ quy định của công ty, ngay phía trước cửa chợ.

Những trưởng ca còn “sách nhiễu bằng lời nói” với nhân viên gốc Hispanic, vẫn theo đơn khiếu nại, rồi còn nói công khai rằng sẽ trừng phạt họ và đe dọa kỷ luật họ vì vi phạm chính sách “Không Tây Ban Nha.”

Cô Zamorano, cô Stevenson, và các nhân viên gốc Hispanic khác có tên trong đơn kiện Albertsons nộp tại tòa hôm Thứ Năm, đề cập chuyện xảy ra vào năm 2012 và năm 2013 khi các nhân viên gốc Hispanic “bị đối xử khác và phải làm việc trong môi trường không thân thiện vì nguồn gốc quốc gia của họ.”

Cũng theo đơn kiện, các quản lý liên tục nhắc nhân viên gốc Hispanic không được nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng lại không nhắc các nhân viên khác như vậy.

Albertsons không có ai, ngay cả ông Richard Brown, giám đốc chợ có tên trong đơn kiện, sẵn sàng để trả lời phỏng vấn.

Tuy nhiên, qua một email, bà Jenna Watkinson, phát ngôn viên công ty Albertsons, nói với Washington Post rằng: “Công ty không có, và chưa bao giờ có, một chính sách liên quan đến ngôn ngữ nào được sử dụng hoặc bị cấm.”

“Trong khi chúng tôi không thể có ý kiến với trường hợp vụ kiện đang diễn ra, nhưng tôi có thể nói Albertsons không bắt buộc nhân viên chỉ nói tiếng Anh,” một tuyên bố của Albertson đưa ra cho biết như vậy. “Albertsons phục vụ phục vụ khách hàng đa chủng tộc và khuyến khích nhân viên có ngôn ngữ mẹ đẻ khác tiếng Anh sử dụng những ngôn ngữ này để phục vụ khách hàng.”

Công ty Albertsons, có văn phòng chính ở Boise, Idaho, là một trong những công ty bán lẻ thực phẩm và thuốc lớn nhất Hoa Kỳ, có 280,000 nhân viên làm việc ở 35 tiểu bang.

Công ty cũng điều hành các chợ thuộc 19 thương hiệu khác nhau, như Vons, Safeway, Amigos, và Pavilions… (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Chè chuối khoai lang”

MỚI CẬP NHẬT