Friday, April 19, 2024

Sáu phụ nữ tố nhà làm phim Brett Ratner sách nhiễu tình dục

LOS ANGELES, California (NV) – Ông Brett Ratner, nhà làm phim có ảnh hưởng lớn ở Hollywood, vừa bị nhiều nữ nghệ sĩ tố cáo sách nhiễu tình dục.

Theo báo The Los Angeles Times, trong khi hằng trăm phụ nữ bắt đầu lên tiếng tố giác họ là nạn nhân của hành vi xâm phạm tình dục của nhà sản xuất phim Harvey Weinstein, đạo diễn James Toback và vô số các ông có thế lực khác, nữ tài tử Natasha Henstridge cảm thấy mình không thể giữ im lặng lâu hơn nữa.

Cô Henstridge kể rằng, hồi còn là một người mẫu thời trang 19 tuổi, một lần nọ cô cùng vài người bạn ngồi xem phim trong phòng khách nhà của ông Ratner ở New York, bấy giờ là đạo diễn video ca nhạc tuổi ngoài 20 tiếng tăm đang lên.

Xem được một chốc thì cô chìm vào giấc ngủ, đến khi chợp mắt thì mọi người đã về hết. Thấy vậy cô cũng đứng dậy ra về nhưng ông Ratner đứng chận ngay cửa, rồi ép cô làm tình bằng miệng.

Ông Martin Singer, luật sư đại diện ông Ratner, phủ nhận sự kiện ấy, vốn xảy ra vào thập niên 1990.

Kể từ lần đó, sự nghiệp đóng phim của cô Henstridge bắt đầu đi lên, với vai diễn trong các phim như “Species” và “The Whole Nine Yards.” Đồng thời, ông Ratner cũng dần trở thành nhà làm phim tiếng tăm lẫy lừng, từ làm đạo diễn đến nhà sản xuất hoặc cung cấp tài chánh cho hằng chục phim mà nay là những phim rất ăn khách như “Rush Hour,” “X-Men: The Last Stand,” “The Revenant” và “Horrible Bosses.”

Trong các lần phỏng vấn của báo LA Times, cô Henstridge và năm phụ nữ khác tố cáo ông Ratner sách nhiễu tình dục hoặc có thái độ khiếm nhã. Tất cả xảy ra tại nơi ở riêng, chỗ đóng phim hoặc ở những sự kiện khác.

Tuy nhiên, cũng như hầu hết trường hợp, không phụ nữ nào đưa ra lời tố cáo với cảnh sát.

Về phần ông Ratner, Luật Sư Singer thẳng thừng bác bỏ mọi cáo buộc.

Ông Singer nói: “Tôi đại diện cho thân chủ tôi từ hai thập niên qua mà không hề thấy có một phụ nữ nào đứng ra tố cáo ông Ratner về hành vi bất chính hoặc sách nhiễu tình dục. Ngoài ra cũng không có phụ nữ nào đòi hoặc nhận được tiền bồi thường từ thân chủ của tôi.” (TP)

12,000 người bị theo dõi ở Pháp vì tình nghi liên quan khủng bố

MỚI CẬP NHẬT