Thursday, March 28, 2024

Mỹ sẽ sản xuất dầu thô đứng đầu thế giới vào năm 2023

PARIS, Pháp (NV) – Chỉ trong năm năm tới đây, vào năm 2023, Mỹ sẽ là quốc gia sản xuất dầu thô lớn hàng đầu thế giới, theo một bản báo cáo của Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế (IEA) đưa ra hôm Thứ Hai.

Bản báo cáo mang tên “Oil 2018”, phân tích và ước đoán thị trường dầu hỏa trong năm năm tới, đã được công bố tại thủ đô Paris của Pháp, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

IEA tiên đoán rằng sự gia tăng mức sản xuất dầu từ Mỹ, Brazil, Canada và Na Uy sẽ giúp cho thế giới có đầy đủ nguồn cung cấp dầu, đáp ứng vượt hơn cả nhu cầu từ nay đến năm 2020.

Chỉ riêng sự gia tăng sản xuất dầu thô ở Mỹ cũng đáp ứng được 80% mức gia tăng nhu cầu của cả thế giới trong ba năm tới, trong khi Canada, Brazil và Norway đáp ứng phần nhu cầu còn lại, theo bản báo cáo.

Cơ quan IEA, gồm 29 quốc gia thành viên, đưa ra các ước tính về chiều hướng của kỹ nghệ dầu hỏa, và bản báo cáo được đưa ra vào ngày đầu tiên của hội nghị dầu hỏa toàn cầu có tên là CERAWeek. Có khoảng 2,500 giới chức cao cấp của các công ty dầu hỏa cũng như chính phủ dự trù sẽ về tham dự hội nghị ở Houston.

Mức sản xuất dầu thô của Mỹ sẽ lên tới con số kỷ lục là 12.1 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2023, tăng khoảng 2 triệu thùng so với con số sản xuất năm 2018.  Sản lượng dầu thô của Mỹ dự trù sẽ vượt qua Nga, hiện là quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, với khoảng 11 triệu thùng mỗi ngày. (V.Giang)

Quan chức hàng đầu Nam Hàn gặp lãnh tụ Kim Jong Un

MỚI CẬP NHẬT