Saturday, April 20, 2024

Đầu năm 2018, Sears và Kmart đóng 63 cửa tiệm

WASHINGTON DC (NV) – Duy trì chiến lược cắt bớt chi phí, Sears và Kmart dự trù đóng thêm 63 địa điểm vào đầu năm tới.

Theo báo USA Today, công ty Sears Holdings trong năm nay đã đóng cửa hơn 350 cửa tiệm Sears và Kmart, và thêm 45 tiệm Kmart và 18 tiệm Sears khác cũng sẽ chịu chung số phận vào cuối Tháng Giêng 2018.

Trong một văn bản, Sears Holdings viết: “Như thông báo trước đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng cửa tiệm ở những địa điểm không thu lợi tốt trong lúc chúng tôi chuyển đổi mô hình kinh doanh để khả năng bán hàng ở cửa tiệm cũng như trên mạng phù hợp với nhu cầu và sở nguyện của khách hàng chúng tôi.”

63 tiệm sẽ vẫn tiếp tục mở cửa trong mùa lễ cuối năm và nhân viên tại những tiệm sắp đóng cửa này sẽ nhận được tiền nghỉ việc, đồng thời có cơ hội để xin việc ở những hệ thống bán lẻ khác.

Công ty Sears Holdings nói: “Chương trình bán đại hạ giá sẽ bắt đầu sớm lắm từ ngày 9 Tháng Mười Một tại những địa điểm sắp đóng cửa.”

Ngành kỹ nghệ bán lẻ đang gặp khó khăn khi khách mua sắm ngày càng tìm mua trên mạng và hệ thống bán lẻ khổng lồ trên mạng Amazon trở nên phổ thông đối với đa số khách hàng.

Trong năm nay, Sears Holdings đưa ra mục tiêu cắt giảm chi phí chừng $1 tỷ mỗi năm, đồng thời giảm tiền nợ chừng $1.5 tỷ.

Đóng bớt tiệm không sinh lợi là chiến lược tái tổ chức chính yếu của Sears nhưng đồng thời Sears cũng bán Craftman, một trong những thương hiệu giá trị nhất của mình, cho Stanley Black & Decker với giá khoảng $900 triệu.

Hồi Tháng Bảy, Sears cũng thông báo bán thương hiệu đồ gia dụng Kenmore cho Amazon. (TP)

MỚI CẬP NHẬT