Sinh suất ở Mỹ tăng lần đầu tiên kể từ 2014

WASHINGTON, DC (NV) – Mức sinh suất năm 2021 của Mỹ cao hơn 1% so với năm trước đó, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2014, theo UPI trích dẫn tin từ Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) hôm Thứ Ba, 24 Tháng Năm.

Dữ liệu sơ khởi của năm 2021 cho thấy có 3.66 triệu em bé ra đời, tỷ lệ sinh là 56.6 lần sinh trên mỗi 1,000 phụ nữ từ 15 đến 44 tuổi. Cả hai con số này đều tăng 1% so với năm 2020. Trong khi đó dữ liệu năm 2020 giảm đến 4% so với 2019, mức giảm lớn nhất trong gần năm thập niên.

Bà mẹ và con mới sinh. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Mặc dù vậy, mức sinh hằng năm ở Mỹ vẫn chưa trở lại với mức trước đại dịch. Năm 2019 và 2018 số lượng ca sinh ở Mỹ lần lượt là 3.75 triệu và 3.79 triệu.

Bà Beth Jarosz, giới chức Cơ Quan Tham Khảo Dân Số (Population Reference Bureau – PRB), cho biết mức tăng của năm 2021 “không có nghĩa là xu hướng giảm của tỷ lệ sinh đã kết thúc.” Bà cho rằng nên cần xem xét thêm dữ liệu của năm 2022 để đưa ra kết luận chính xác hơn.

Theo nhân khẩu học, tỷ lệ sinh tăng 2% đối với phụ nữ Da Trắng và gốc Hispanic, giảm 2% đối với phụ nữ Da Đen và 3% đối với phụ nữ Mỹ Da Đỏ/Bản Địa Alaska và phụ nữ Châu Á.

Tính theo độ tuổi, tỷ lệ sinh là 14.4 trên 1,000 người lứa tuổi vị thành niên, giảm 6% so với năm 2020 và 65% kể từ năm 2007.

Tỷ lệ này đối với phụ nữ 20-24 tuổi là 61.5 trên 1,000; phụ nữ 25-29 tuổi là 92; phụ nữ 30-34 tuổi là 97.3; phụ nữ 35-39 tuổi là 54.2; phụ nữ 40-44 tuổi là 12.1 và phụ nữ 45-49 là 1.

Số ca sinh mổ tăng từ 31.8% lên 32.1% năm 2021, lần tăng thứ hai liên tiếp sau khi mức sinh giảm kể từ năm 2009. Tỷ lệ sinh non – em bé được sinh ra dưới 37 tuần tuổi thai – tăng 4%, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2007. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT