Wednesday, April 24, 2024

Số dân Mỹ ủng hộ luận tội TT Trump gia tăng trong thời gian điều trần

NEW YORK, New York (NV) – Sự hậu thuẫn của dân chúng Mỹ dành cho việc luận tội Tổng Thống Donald Trump đã đều đặn gia tăng trong vài tuần qua, trong khi có các cuộc điều trần được trực tiếp truyền hình, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận của hãng thông tấn Reuters và cơ quan Ipsos, được công bố hôm Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một.

Theo kết quả thăm dò mới nhất, được tiến hành hôm Thứ Hai và Thứ Ba, có 47% người lớn ở Mỹ nói rằng Tổng Thống Trump phải bị luận tội, trong khi có 40% nói ông Trump không nên bị luận tội.

Kết quả này, cộng với kết quả thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện trong vài tuần qua, cho thấy số người Mỹ muốn luận tội TT Trump ngày càng tăng cao hơn số người không muốn luận tội.

Ngay trước khi các cuộc điều trần được khởi sự hôm 13 Tháng Mười Một, thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy có sự khác biệt là 3% giữa số người muốn và không muốn luận tội.

Con số này tăng lên thành 4% sau tuần lễ điều trần đầu tiên. Rồi sau đó lên thành 5% trong tuần thứ nhì. Kết quả mới nhất nay cho thấy sự khác biệt là 7%.

Hiện có chừng 80% người ở đảng Dân Chúng ủng hộ việc luận tội Tổng Thống Trump, trong khi có khoảng 80% người phía đảng Cộng Hòa phản đối điều này.

Kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos nói rằng có 70% phía đảng Cộng Hòa nghĩ rằng cuộc điều tra luận tội không được tiến hành công bằng và đa số người phía Cộng Hòa chống lại việc luận tội trừ phi chứng minh được rằng tổng thống có hành động rõ ràng phi pháp.

Có chừng 40% người phía đảng Cộng Hòa đồng ý rằng một tổng thống dùng quyền hành của mình để kiếm lợi riêng phải bị luận tội, trong khi có 30% phía đảng này đồng ý là một tổng thống cản trở công lý hay gây nguy hại cho quyền lợi nước Mỹ ở ngoại quốc phải bị luận tội.

Chỉ có 20% trong thành phần Cộng Hòa nói rằng luận tội là điều đúng trong trường hợp một tổng thống dùng quyền hạn để có được lợi thế chính trị trước một đối thủ, như điều ông Trump đang bị cáo buộc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT