WASHINGTON, DC (NV) – Số đơn khai thất nghiệp tuần trước ở Mỹ xuống thấp nhất trong hơn 50 năm, Bộ Lao Động (DOL) công bố hôm Thứ Năm, 23 Tháng Bảy, giữa lúc số người lao động bị sa thải vẫn ít kỷ lục bất chấp nền kinh tế toàn cầu bất ổn, theo AP.
Số đơn khai thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc ngày 18 Tháng Bảy giảm 22,000 còn 187,000, DOL cho hay. Đây là số đơn khai thất nghiệp thấp nhất kể từ tuần lễ kết thúc ngày 6 Tháng Chín, 1969, theo dữ liệu DOL.

Con số này cũng dưới xa con số mà giới phân tích dự đoán là 215,000.
Số đơn khai thất nghiệp hằng tuần được coi là thước đo gián tiếp số người lao động bị sa thải và là dấu hiệu khá cập nhật về tình trạng thị trường lao động Mỹ.
Bất chấp giá dầu tăng do cuộc chiến Iran, thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh và số người lao động bị sa thải vẫn thấp kỷ lục. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo, tới lúc nào đó, chiến tranh kéo dài và giá năng lượng cao hơn bình thường có thể dần dần gây ảnh hưởng tiêu cực, buộc hãng xưởng giảm chi phí bằng cách sa thải nhân viên.
Sáng sớm Thứ Năm, giá dầu thô của Mỹ tăng gần 5% lên hơn $91 một thùng, cao nhất trong khoảng sáu tuần. Giá xăng trung bình ở Mỹ cũng đã vượt qua $4 một gallon trở lại.
Giá xăng dầu tăng không chỉ siết chặt túi tiền của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng nặng nề tới doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào xăng dầu. (Th.Long)














































































































































