Thursday, March 28, 2024

Hoa Kỳ có hơn 100 ngàn người nhiễm COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Theo số liệu mới nhất từ trang thông tin www.worldometers.info cho biết, số người nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ vượt quá mức 100,000.

Cho đến ngày Thứ Sáu, 27 Tháng Ba, Hoa Kỳ có 100,392 người nhiễm bệnh, nhiều nhất thế giới.

Nước Ý có 86,498 ca nhiễm bệnh, đứng thứ nhì

Trung Quốc có 81,340 ca nhiễm bệnh, đứng hàng thứ ba.

Tây Ban Nha có 64,285 ca nhiễm bệnh, đứng hàng thứ tư. Cũng trong ngày Thứ Sáu này, Tây Ban Nha ghi nhận có 6,499 ca nhiễm bệnh mới.

Với tốc độ lây lan như hiện nay, các chuyên gia dự đoán con số người nhiễm bệnh của Tây Ban Nha sẽ vượt qua Trung Quốc trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ.

Tại Hoa Kỳ, đứng đầu là New York, có 44,810 người bị nhiễm COVID-19.

Kế đến, New Jersey có 8,825 người bị nhiễm.

California có 4,533 người bị nhiễm, đứng thứ ba.

Trước tình trạng đại dịch COVID-19 bùng phát quá mạnh tại Hoa Kỳ, các tiểu bang đều báo cáo thiếu vật dụng y tế.

Đặc biệt, New York thiếu rất nhiều máy trợ thở. Tình hình nguy cập đến mức tiểu bang này phải cho phép hai bệnh nhân dùng chung một máy trợ thở.

Nếu tình trạng số người nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng như hiện nay, hệ thống y tế Hoa Kỳ lâm vào tình trạng quá tải khiến không đủ giường bệnh, vật dụng, và ngay cả nhân viên y tế.

Đại dịch COVID-19 có thể làm ít nhất 81,000 người tử vong ở Hoa Kỳ trong bốn tháng tới và sẽ không suy giảm cho đến Tháng Sáu, theo kết quả phân tích của đại học University of Washington đưa ra hôm Thứ Năm, 26 Tháng Ba.

Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng số ca tử vong ở Hoa Kỳ thấp nhất từ 38,000 đến cao nhất khoảng 162,000.

Tiến Sĩ Christopher Murray, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, giải thích khoảng cách lớn giữa con số tử vong thấp nhất và cao nhất là do tỉ lệ chênh lệch về sự lây lan của virus ở các khu vực khác nhau.

Hiện nay, giới y khoa đều có quan điểm kéo dài thời gian tự ở nhà cho đến khi bệnh dịch giảm rõ rệt. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT