WASHINGTON, DC (NV) – Kết quả nghiên cứu về tình trạng bạo lực công bố hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Chín, cho thấy hơn 2/3 bác sĩ Mỹ trong khoa cấp cứu bị bệnh nhân hành hung trong năm 2022, theo UPI.
Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, bạo lực đối với bác sĩ trong các phòng cấp cứu ở Mỹ có xu hướng tăng cao. Một cuộc thăm dò cho thấy 2/3 bác sĩ cấp cứu bị hành hung trong năm 2022, trong đó hơn 1/3 bác sĩ bị hành hung nhiều hơn một lần. Ngoài ra, khoảng 80% bác sĩ lo ngại tình trạng bạo lực ngày càng tăng. Có khoảng 45% bác sĩ cảm thấy vấn nạn bạo lực tăng mạnh trong năm năm qua.

Bác Sĩ Chris Kang, chủ tịch Hiệp Hội Bác Sĩ Cấp Cứu Mỹ (American College of Emergency Physicians), nhận xét: “Bạo lực đe dọa và gây tổn hại cho các bác sĩ trong khoa cấp cứu. Báo cáo cho thấy trong năm năm qua, các bác sĩ cấp cứu ngày càng chứng kiến và trải qua các vụ hành hung nhiều hơn, đặc biệt là khi dịch bệnh bùng phát.”
Bác sĩ cấp cứu do lo ngại bị hành hung không những bị ảnh hưởng về thể chất mà còn bị giảm khả năng chăm sóc bệnh nhân. Các bác sĩ cấp cứu luôn phải làm việc xuyên suốt và gặp tình trạng kiệt sức, ông Kang cho hay.
Đại dịch COVID-19 tác động trầm trọng đến tâm lý bác sĩ. Cụ thể, khoảng 2/3 bác sĩ cấp cứu đồng ý rằng bạo lực tăng cao trong thời điểm đại dịch bùng phát. Trong đó, 69% bác sĩ cho biết COVID-19 làm giảm sự tin tưởng của bệnh nhân đối với nhân viên khoa cấp cứu.
Theo một nghiên cứu khác, khoảng 87% bác sĩ cấp cứu cho biết họ giảm năng suất làm việc vì bạo lực, trong khi 85% bác sĩ bị ảnh hưởng tinh thần vì việc này.
“Khoa cấp cứu không còn là không gian an toàn nữa. Thiếu biện pháp bảo vệ dành cho nhân viên y tế và bệnh nhân, kết hợp với thiếu trách nhiệm từ bệnh viện, cộng đồng và những kẻ hành hung sẽ tạo điều kiện cho nạn bạo lực tiếp diễn. Chúng ta phải có phương cách bảo đảm các bác sĩ và nhân viên có thể thực hiện nhiệm vụ mà không phải lo lắng về sức khỏe hoặc sự an toàn của họ,” theo Bác Sĩ Kang. (V.Giang) [đ.d.]


























































