Thursday, March 28, 2024

Sư tử núi tấn công người đạp xe trong rừng, 1 chết, 1 bị thương

SNOQUALMIE, Washington (NV) – Một người đàn ông thiệt mạng và một người khác bị thương hôm 19 Tháng Năm sau khi bị con sư tử núi (mountain lion) tấn công lúc đang đạp xe xuyên rừng vắng vẻ ở khu vực Đông Bắc thành phố Snoqualmie ở tiểu bang Washington.

Tờ New York Times cho hay hai người bạn cùng nhau đạp xe đi chơi trong rừng bỗng nhìn thấy con sư tử núi nặng khoảng 100 pound đang đuổi theo. Họ vội la lớn lên với hy vọng làm cho con vật hoảng sợ bỏ đi.

Cả hai người sau đó ngừng lại, xuống xe và gây tiếng động ồn ào, như các lời hướng dẫn vẫn thường thấy cho trường hợp này.

Lúc đầu, phản ứng này có vẻ hiệu quả, vì con sư tử núi bỏ đi.

Nhưng khi họ chuẩn bị đạp xe đi tiếp thì con vật quay trở lại, theo Trung Sĩ Ryan Abbott, phát ngôn viên sở cảnh sát quận King County.

Con sư tử núi phóng tới tấn công ông Isaac M.Sederbaum, 31 tuổi, ngoạm vào đầu ông, lắc qua lắc lại. Ông Sederbaum lấy tay chống trả, con vật nhả ông ra. Rồi sau đó nó quay sang tấn công người kia, bà Sonja J. Brooks, 32 tuổi, khi thấy bà này bỏ chạy vào rừng.

Ông Sederbaum, máu chảy đầm đìa, lên xe đạp ra khỏi nơi bị tấn công. Ông ngoảnh lại và thấy bà Brooks đang bị con cọp núi ngoạm kéo lê vào rừng, theo lời trung sĩ Abbott.

Chiếc xe đạp của một nạn nhân ở nơi xảy ra cuộc tấn công của sư tử núi gần Seattle, tiểu bang Washington. (Hình: KIRO-TV)

Ông Sederbaum sau đó cho giới hữu trách hay rằng ông phải đạp xe trong rừng tới 2 dặm (chừng 3.2 cây số) trước khi đến nơi có sóng điện thoại để gọi cấp cứu.

Tổng đài cấp cứu 911 cho hay vào lúc khoảng 11 giờ sáng địa phương, họ nhận được cú điện thoại có người la lớn: “Có ai nghe tôi không? Cứu tôi với!”, rồi sau đó máy im bặt, đài truyền hình KIRO-TV ở Seattle cho hay.

Cho đến khi nhân viên cấp cứu vào được tới nơi thì đã quá trễ. Giới hữu trách tìm thấy thi thể của bà Brooks, 32 tuổi, với con sư tử núi nằm cạnh đó, theo lời đại úy Alan Myers thuộc cơ quan bảo vệ đời sống hoang dã tiểu bang Washington.

Ông Sederbaum được cấp cứu bằng trực thăng đến một bệnh viện ở thành phố Seattle, cách đó chừng 30 dặm (48 cây số) về hướng Tây, theo Trung Sĩ Ryan Abbott.

Ông này trong tình trạng bị thương tích trầm trọng lúc vào bệnh viện, nhưng nay đang phục hồi, theo bệnh viện Harborview Medical Center.

Sư tử núi (mountain lion) cũng được biết dưới các tên khác như báo (cougar, panther hay puma), được thấy xuất hiện từ vùng British Columbia và Alberta ở Canada cho tới khu vực phía Nam Texas, và thường chỉ thấy ở vùng Tây nước Mỹ.

Vụ tấn công hôm 19 Tháng Năm là vụ thứ nhì mà sư tử núi làm chết người tại tiểu bang Washington từ 100 năm qua. (V.Giang)

Luật sư đòi nhân viên tiệm ăn nói tiếng Anh bị chủ đất đuổi

MỚI CẬP NHẬT