WASHINGTON, DC (NV) – Tai nạn xe hơi từng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em suốt nhiều thập niên, nhưng từ năm 2020, súng chính thức chiếm giữ vị trí, theo NPR.
Kết quả một cuộc nghiên cứu được loan tải trên New England Journal of Medicine cho thấy tổng số ca tử vong liên quan đến súng nói chung vào năm 2020 tăng 13.5% so với một năm trước đó. Đáng chú ý, số trường hợp tử vong ở nhóm tuổi 1-19 tăng đến 30%.

Theo dữ liệu từ Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), số người chết liên quan đến súng đạn ở Mỹ năm 2020 được báo cáo là 45,222. Có 10% trong số đó, tương ứng 4,357 trường hợp, là trẻ em, theo ông Patrick Carter, đồng giám đốc Viện Phòng Chống Thương Tích Do Súng (Firearm Injury Prevention) của Đại Học Michigan
Các nghiên cứu chỉ ra bạo lực súng đạn đặc biệt gia tăng trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, họ vẫn chưa xác định được lý do chính xác đằng sau số trường hợp tử vong leo thang ở trẻ em.
Trong hơn 60 năm, tai nạn xe hơi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em.
Tuy nhiên, độ an toàn của xe cũng như việc dạy lái xe được cải thiện đã góp phần thay đổi xu hướng này. Ông Carter cho hay Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia và các tổ chức khác đã thúc đẩy biện pháp an toàn cho trẻ em trong xe hơi, giải quyết vấn đề một cách khoa học.
“Chúng ta có thể làm điều tương tự với súng. Cần có thời gian để tìm ra vấn đề cơ bản và rút ra giải pháp,” ông nói.
Khoảng 65% ca tử vong vì súng đạn ở trẻ em được phân loại là bị giết, trong khi 35% còn lại là tự sát. Mặc dù có các vụ nổ súng hàng loạt, vốn tăng đáng kể trong 30 năm qua, cũng được thấy rõ ràng là một phần của vấn đề, phần lớn trẻ em thường bị bắn chết trong những tình huống nhỏ nhặt hơn. (V.Giang) [qd]

































































