Thursday, April 25, 2024

Tại Osaka, TT Trump đùa cợt với TT Putin về can dự bầu cử Mỹ

OSAKA, Nhật (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu, khi gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin ở Osaka, Nhật, đã có thái độ đùa cợt về việc Nga can dự vào cuộc bầu cử Mỹ.

Tổng Thống Trump cười cười, lấy ngón tay trỏ vào ông Putin, và nói: “Không được can dự bầu cử nhé.” Điều tra viên đặc biệt Robert Mueller trong bản báo cáo của ông đã khẳng định rằng Moscow có nỗ lực sâu rộng để can dự vào cuộc vận động tranh cử năm 2016.

Các chính trị gia đảng Dân Chủ tại Quốc Hội đã nhanh chóng chỉ trích Tổng Thống Trump, nói rằng ông làm nhẹ mức độ trầm trọng về hành vi của Nga. Điều tra viên đặc biệt Robert Mueller nói tuy Moscow can dự, ông không thể xác định là có sự thông đồng tội phạm giữa Nga và ủy ban tranh cử 2016 của Tổng Thống Trump.

Hành động của Tổng Thống Trump tại Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 ở Osaka cũng không khác gì điều đã xảy ra một năm trước đây tại Helsinki, Phần Lan. Ở nơi này, ông Trump nhất định không trách cứ ông Putin về việc can dự bầu cử và cũng không chấp nhận các kết luận của giới chức tình báo Mỹ về sự việc.

Hôm Thứ Sáu, khi hai nhà lãnh đạo chuẩn bị có cuộc gặp riêng, một ký giả hỏi ông Trump rằng liệu ông có sẽ cảnh cáo ông Putin chớ can dự vào cuộc bầu cử 2020.

Tổng Thống Trump trả lời: “Dĩ nhiên,” rồi sau đó quay sang ông Putin, làm ra vẻ nghiêm trang, và nói “Không được can dự bầu cử nhé.” Với giọng giễu cợt, ông Trump lập lại lời yêu cầu này, trong khi ông Putin chỉ cười mỉm.

Lãnh tụ phía thiểu số Dân Chủ tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, nói rằng nạn nhân của trò đùa ấy là nước Mỹ và Putin là kẻ có cơ hội để cười vào nước Mỹ.

Ông Schumer gửi tweet nói rằng: “Tổng Thống Trump coi như bật đèn xanh cho Putin để can dự bầu cử 2020.”

Cựu Tổng Thống Jimmy Carter có lời phê bình nặng nề hơn về ông Trump.

“Không có gì để nghi ngờ là người Nga đã can dự vào cuộc bầu cử,” ông Carter nói trong một cuộc thảo luận về nhân quyền ở Leesburg, Virginia. “Tôi nghĩ rằng sự can dự, dù ảnh hưởng chưa được tính ra được cho rõ ràng, nếu được điều tra kỹ càng sẽ cho thấy là ông Trump thật ra không chiến thắng cuộc bầu cử năm 2016. Ông ta đã thua trong cuộc bầu cử đó và được vào chức vụ này vì có sự can dự của phía Nga.”

Tổng Thống Trump cho báo chí hay rằng “có nhiều điều tích cực” sẽ đạt được qua mối quan hệ tốt đẹp giữa ông và Putin. Tổng Thống Putin mời Tổng Thống Trump sang Nga năm tới để dự kỷ niệm 75 năm ngày đồng minh chiến thắng trong Đệ Nhị Thế Chiến. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT