Tài xế đầu hàng sau khi tuyên bố có bom trên xe gần Quốc Hội

WASHINGTON, DC (AP) – Một ông lái pickup truck màu đen đậu gần Quốc Hội sáng Thứ Năm, 19 Tháng Tám, và tuyên bố có bom trên xe, đã đầu hàng sau nhiều giờ đối đầu căng thẳng với cảnh sát.

Cảnh sát chưa biết trên chiếc pickup có bom hay không, nhưng họ đang lục soát chiếc xe để điều tra xem tại sao tài xế này lái lên lối đi bộ bên ngoài Thư Viện Quốc Hội và đe dọa như vậy. Giới chức công lực xác nhận ông ta là Floyd Ray Roseberry, 49 tuổi, cư dân Grover, North Carolina.

Cảnh sát điều tra chiếc pickup truck khả nghi đậu bên ngoài Thư Viện Quốc Hội ở Washington, DC, hôm Thứ Năm, 19 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Alex Brandon)

Cảnh sát giải quyết êm đẹp cuộc đối đầu sau khoảng năm giờ thương thuyết. Cuối cùng, ông Roseberry bò xuống xe và bị bắt.

Tuy nhiên, sự việc khiến khu vực xung quanh điện Capitol hầu như ngừng hoạt động vì cảnh sát di tản tòa nhà chính phủ cũng như cơ sở thương mại gần đó và phong tỏa đường phố để đề phòng.

Quốc Hội đang nghỉ làm việc trong tuần này, nhưng người ta nhìn thấy nhân viên bình tĩnh di tản khỏi khu vực theo hướng dẫn của cảnh sát.

Vụ này xảy ra giữa tình hình căng thẳng ở Washington, DC, tám tháng sau vụ bạo loạn bên trong Quốc Hội và một tháng trước cuộc biểu tình lớn đã lên kế hoạch ở thủ đô mà cơ quan công lực đang chuẩn bị đối phó.

Nhân viên cấp cứu trực ở hiện trường vụ đe dọa có bom gần Quốc Hội hôm Thứ Năm, 19 Tháng Tám. (Hình: AP Photo/Patrick Semansky)

Sự việc hôm Thứ Năm bắt đầu lúc 9 giờ 15 phút sáng khi chiếc pickup không bảng số lái lên lối đi bộ bên ngoài Thư Viện Quốc Hội. Tài xế nói với cảnh sát viên đến hiện trường rằng trên xe có bom, và cầm một vật nhìn giống ngòi nổ.

Khi chuyên gia thương thuyết đến nơi, ông Roseberry liên lạc với họ bằng cách viết giấy rồi giơ lên từ bên trong xe cho cảnh sát xem, theo ba người được báo cáo vụ này. Cả ba đều yêu cầu giấu tên vì họ không có thẩm quyền phát ngôn về vụ này.

Trong lúc cảnh sát tiếp tục thương lượng, video cảnh ông Roseberry ngồi trong xe được trực tiếp trên Facebook. Chiếc xe chứa đầy tiền xu và hộp.

Ông ta đe dọa cho nổ bom, đe dọa chính phủ, và nhắc đến những điều mà ông ta cho là tệ nạn của đất nước, như quan điểm của Hoa Kỳ đối với Afghanistan, y tế và quân đội.

Ông Roseberry cho rằng đảng Dân Chủ phải từ chức, nhưng rồi ông ta cũng nói rất yêu quý Tổng Thống Joe Biden, vốn là người của đảng Dân Chủ. Ông ta dường như không có yêu cầu nào cụ thể cho cơ quan công lực ngoài việc đòi nói chuyện với Tổng Thống Biden.

Cảnh sát quốc hội cùng cảnh khuyển kiểm tra những chiếc xe đậu quanh hiện trường. (Hình: AP Photo/Jose Luis Magana)

Theo những video đăng trên Facebook của ông Roseberry trước khi trang này bị gỡ bỏ, ông ta dường như có mặt trong cuộc biểu tình của hàng ngàn ủng hộ viên cựu Tổng Thống Donald Trump ngày 14 Tháng Mười Một năm ngoái phản đối kết quả bầu cử.

Bà Crystal Roseberry, vợ cũ ông Roseberry, cho hay bà nhìn thấy hình ảnh ông ta trong cuộc đối đầu với cảnh sát tại điện Capitol, và xác nhận với hãng tin AP rằng đó là chồng cũ của bà. Bà Roseberry nói bà không bao giờ biết ông ta có bom, nhưng cho hay ông ta rất mê sưu tập súng.

Thủ đô Hoa Kỳ luôn trong tình trạng căng thẳng từ sau vụ bạo loạn Quốc Hội do ủng hộ viên cựu Tổng Thống Trump gây ra hôm 6 Tháng Giêng.

Hàng rào được dựng lên quanh điện Capitol suốt nhiều tháng, nhưng được tháo đi mùa Hè này. Một ngày trước khi hàng ngàn ủng hộ viên ông Trump tràn vào Quốc Hội, cảnh sát tìm thấy vài quả bom ống đặt tại trụ sở Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC) lẫn Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa (RNC) ở Washington, DC. Chưa ai bị bắt liên quan vụ đặt bom này. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT