Hoa Kỳ

Tăng thuế quan, Trung Quốc thiệt hại hay giới tiêu thụ Mỹ gánh chịu?

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump cho rằng việc tăng thuế quan của ông nhắm vào hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc là đúng, vì giúp nền kinh tế Mỹ và phần lớn các phí tổn do tăng thuế này là do phía Trung Quốc chi trả.

Tuy nhiên, theo một bản tin của Bloomberg News hôm Thứ Ba, 7 Tháng Năm, thì nhiều kinh tế gia lại nói rằng sự thật ngược hẳn lại.

Theo các dữ kiện do cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP) cung cấp, thì tính tới ngày 10 Tháng Tư, hầu hết số tiền thu được hồi năm ngoái từ mức thuế nhập cảng do chính phủ Trump đưa ra, trị giá khoảng $15.3 tỷ, là từ các hàng hóa Trung Quốc.

Trong khi Tổng Thống Donald Trump, qua Twitter và các lời tuyên bố trước công chúng, nói rằng các món tiền thuế nhập cảng này là do phía Trung Quốc phải gánh chịu, các kinh tế gia lại cho rằng điều đó không đúng.

Theo họ, các nhà nhập cảng ở Mỹ phần lớn phải chịu trách nhiệm về tiền thuế nhập cảng, và dù cho thế nào đi nữa, các doanh nghiệp và người tiêu thụ ở Mỹ sau cùng vẫn phải trả giá vì chi phí cao hơn.

“Các kết quả chúng tôi có được cho thấy tiền thuế nhập cảng chính phủ Mỹ hiện thu được không đủ để bù đắp cho những thiệt hại mà người tiêu thụ phải gánh chịu khi mua các món hàng nhập cảng,” theo kết quả một cuộc nghiên cứu của các kinh tế gia thuộc Ngân Hàng Trung Ương New York, cũng như từ hai trường đại học Princeton University và Columbia University.

Tổng Thống Trump dự trù sẽ tăng hơn gấp đôi mức thuế quan, từ 10% lên 25%, đánh vào số lượng hàng hóa trị giá $200 tỷ, nhập cảng từ Trung Quốc, vào lúc 12 giờ 1 phút sáng Thứ Sáu tuần này để đáp lại các tố giác cho rằng Bắc Kinh đang định nuốt lời hứa liên quan đến những gì thỏa thuận thời gian qua.

Phía Trung Quốc cho hay Phó Thủ Tướng Lưu Hạc (Liu He) vẫn hướng dẫn một phái đoàn sang Washington, D.C., tuần này để tiếp tục cuộc thương thảo.

Trong bản tweet gửi ra hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Trump loan báo ý định tăng thuế quan và nói rằng “việc tăng thuế quan ảnh hưởng rất ít đối với chi phí sản xuất ở Mỹ và phần lớn do phía Trung Quốc gánh chịu.

Trước đó, ông cũng từng nói rằng Trung Quốc coi như phải chi trả 21% trong số 25% tiền tăng thuế quan vì các công ty Trung Quốc phải giảm giá khi Mỹ tăng thuế.

Tuy nhiên, theo ông David Weinstein, giáo sư kinh tế tại đại học Columbia University, thì con số mà ông Trump nói tới là con số được ước tính trong bản báo cáo đưa ra năm 2018.

Giáo Sư Weinstein nói con số thật sự về thuế quan và mậu dịch cho tài khóa 2017 và 2018 cho thấy các công ty ngoại quốc không giảm giá bán của họ.

Do vậy, ảnh hưởng hoàn toàn của việc tăng thuế quan là do các công ty Mỹ và người tiêu thụ ở Mỹ phải gánh chịu, cũng theo Giáo Sư Weinstein. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Thế Giới

Nga đưa Tổng Thống Ukraine cùng nhiều nhà lãnh đạo vào danh sách truy nã

Nga đưa Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào danh sách truy nã, truyền thông nhà…

18 mins ago
  • LUẬT - THUẾ

Những miễn trừ theo Luật Khánh Tận California cần biết

Luật Khánh Tận California ấn định cho người có bất động sản khai phá sản…

19 mins ago
  • Việt Nam

Ghen tuông, chồng chém chết vợ ở Phú Thọ

Nghi can ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, vừa bị bắt với cáo buộc…

1 hour ago
  • Xe Hơi

Một số chương trình hỗ trợ tài chính cho xe sạch ở California

California là tiểu bang đi đầu trong việc khuyến khích xe điện, cho nên có…

1 hour ago
  • Việt Nam

Phạm Thái Hà ‘thành khẩn, nộp tiền’ sau khi biết Vương Đình Huệ mất ghế

Phạm Thái Hà là “tay hòm chìa khóa" của Vương Đình Huệ và đi theo…

1 hour ago
  • Việt Nam

Việt Nam ‘xuống nước,’ mong Cambodia ‘phối hợp đánh giá tác động của kênh Funan Techo’

Bộ Ngoại Giao Việt Nam mong muốn Cambodia "phối hợp chặt chẽ để chia sẻ…

2 hours ago

This website uses cookies.