Cựu nhân viên bưu điện theo đạo Tin Lành yêu cầu ‘không đi làm Chủ Nhật’

WASHINGTON, DC (NV) – Việc một cựu nhân viên đưa thư theo đạo Tin Lành đang đối đầu với Bưu Điện Mỹ trong việc khước từ làm việc vào ngày Chủ Nhật, liệu có mang lại cho Tối Cao Pháp Viện (TCPV), với thành phần bảo thủ chiếm đa số, một cơ hội để mở rộng các quyền mang tính tôn giáo trong xã hội Mỹ hay không, theo Reuters. 

Tuy nhiên, việc này nếu được TCPV ủng hộ cũng sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận khác về việc liệu những người theo đạo Tin Lành có thêm nhiều quyền lợi hơn các người khác không cùng tôn giáo hay không? Liệu những người theo đạo Tin Lành có xứng đáng về mặt pháp lý hơn để được nghỉ làm vào những ngày cuối tuần? Liệu những người theo các tôn giáo khác có quyền đòi hỏi những đặc quyền khác theo tín ngưỡng riêng hay không?

Cảnh trước trụ sở Tối Cao Pháp Viện ở Washington, DC. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Các thẩm phán TCPV sẽ nghe các cuộc tranh luận vào Thứ Ba, 18 Tháng Tư, về vụ của ông Gerald Groff, một cựu nhân viên đưa thư ở tiểu bang Pennsylvania, kháng cáo về phán quyết của tòa dưới bác bỏ lời tuyên bố phân biệt tôn giáo mà đương sự cáo buộc Sở Bưu Điện vì cơ quan này từ chối việc miễn cho ông làm việc vào ngày Chủ Nhật, ngày Sabbath theo tín ngưỡng Ki-Tô Giáo. 

Ông Groff đã đâm đơn kiện sau khi bị kỷ luật vì liên tục không có mặt khi được phân công ca làm việc vào ngày Chủ Nhật.

TCPV hiện nay với đa số bảo thủ 6-3 đang có thành tích mở rộng các quyền mang tính tôn giáo trong những năm gần đây, thường đứng về phía các nguyên đơn có nguồn gốc Ki-Tô Giáo.

Nếu TCPV đưa ra một phán quyết nghiêng về phía ông Groff có thể khiến các doanh nghiệp Mỹ khó có thể từ chối nhiều đòi hỏi về mặt tôn giáo cho nhân viên.

Ông Michael Harper, luật gia về luật lao động của khoa Luật trường đại học Boston University of Law, nhận định nếu có một phán quyết ủng hộ quan điểm của ông Groff rằng “ưu tiên những người theo đạo và họ được nghỉ ở nhà vào ngày Sabbath hoặc những ngày nghỉ theo tín ngưỡng” thì chắc chắn những người không tôn giáo sẽ không thể nào chấp nhận.

“Bất cứ khi nào chính quyền rời xa khỏi các tiêu chuẩn mang tính trung lập, điều đó có thể sẽ tạo ra xảy ra xích mích lớn hơn tại nơi làm việc,” chuyên gia Harper khẳng định.

Các công đoàn đại diện cho nhân viên bưu điện kêu gọi TCPV cần xem xét cẩn thận vấn đề khó khăn này khi mà các điều chỉnh dựa theo tiêu chuẩn tôn giáo cho một số nhân viên lại có thể gây ra tình trạng bất bình đẳng trên những đồng nghiệp.

“Ngày nghỉ không phải là đặc quyền dành cho những ai theo tôn giáo nào đó. Ngày nghỉ, đặc biệt là vào cuối tuần, là lúc mọi bậc cha mẹ có thể dành cả ngày cho con cái đang đi học, hay bất kỳ ai cũng có thể dành thời gian cho những nhu cầu thiết yếu khác của cuộc sống. Các thành viên của cộng đồng đều tận hưởng một ngày nghỉ ngơi chung kể cả cho những người đi nhà thờ cũng như những người không theo tôn giáo nào,” Liên Đoàn Nhân Viên Bưu Điện Mỹ tuyên bố. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT