WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Mười, loan báo không ngay lập tức chặn luật cấm phá thai của tiểu bang Texas, nhưng đồng ý định ngày để nghe các luật sư trình bày, vào đầu Tháng Mười Một này.
Theo bản tin của hãng thông tấn AP, các thẩm phán nói rằng sẽ quyết định là chính quyền liên bang có thẩm quyền đi kiện luật của Texas hay không. Việc trả lời câu hỏi đó sẽ giúp xác định là đạo luật của Texas có nên bị ngưng thi hành trong khi có các kiện cáo hay không.

Phản ứng nhanh chóng của Tối Cao Pháp Viện cho thấy họ có thể đang tính tới việc sớm có phán quyết. Phần trình bày và trả lời câu hỏi của các luật sư tranh tụng sẽ khởi sự vào ngày 1 Tháng Mười Một.
Thẩm Phán Sonia Sotomayor viết rằng bà muốn chặn luật Texas ngay lúc này.
Theo bà Sotomayor thì “Việc hứa hẹn có phán quyết trong tương lai không giúp gì cho các phụ nữ đang có nhu cầu phá thai ở Texas và cần có được trợ giúp đó ngay lúc này.”
Luật cấm phá thai ở tiểu bang Texas được ban hành hồi Tháng Chín và có một tòa án liên bang ra lệnh tạm ngưng thi hành, nhưng lệnh này bị tòa kháng án hủy chỉ 48 giờ sau đó.
Lý lẽ của các luật sư khi ra trước Tối Cao Pháp Viện lần này sẽ không chú trọng vào tính cách hợp hiến của luật Texas, nhưng là Bộ Tư Pháp có quyền đi kiện và xin tòa cho phán quyết ngưng thi hành luật hay không.
Trước đó trong ngày, Bộ Tư Pháp Mỹ đưa ra lập luận rằng nếu để cho luật Texas tiếp tục có hiệu lực, thì “Bất cứ phán quyết nào của Tối Cao Pháp Viện cũng có thể bị vi phạm. Các tiểu bang có thể không cần tuân hành các tiền lệ đã có, nếu họ không hài lòng với các phán quyết này.”
Một số tiểu bang khác ở Mỹ cũng từng đưa ra luật cấm phá thai, nhưng bị các tòa dưới chặn không cho thi hành vì trái ngược với các phán quyết tạo tiền lệ trước đây của Tối Cao Pháp Viện, theo đó cho phép phá thai nếu bào thai có thể sống sót bên ngoài dạ con, tức là khoảng sau 24 tuần.
Luật Texas cấm phá thai sau khi thấy hoạt động của tim đập, thường khi bào thai vào khoảng sáu tuần, thời gian mà nhiều phụ nữ chưa biết mình có thai. Luật này cũng tìm cách né tránh các phán quyết trước đây bằng cách cho thường dân có quyền đi kiện những người bị coi là vi phạm luật hay các nơi cung cấp dịch vụ phá thai. (V.Giang) [qd]







































































