Thursday, April 18, 2024

8 học sinh và 2 giáo viên bị bắn chết trong trường học ở Texas

SANTA FE, Texas (NV) – Ít nhất có 10 người chết, bao gồm tám học sinh và hai giáo viên, trong vụ nổ súng ở trưởng trung học Santa Fe, Texas, sáng Thứ Sáu, các giới chức công lực liên bang và địa phương xác nhận với CNN.

Ngoài ra, còn có 13 người khác bị thương.

AP cho biết, giới chức công lực xác nhận nghi can nổ súng tên là Dimitrios Pagourtzis, 17 tuổi, bị bắt giam tại nhà tù Galveston County, và không được tại ngoại.

CNN cũng cho biết, có nhiều bom ống và cả nồi áp suất bị tịch thu.

Nghi can Dimitrios Pagourtzis. (Hình: Galveston County Sheriff’s Office via AP)

Các giới chức đang thu gom các thiết bị này để đưa vào nơi an toàn, đồng thời kêu gọi những ai phát hiện những vật tương tự hoặc khả nghi nên báo cảnh sát, theo AP.

Theo AP, Thống Đốc Greg Abbott nói rằng các nhà điều tra tìm thấy thiết bị nổ, bao gồm bom molotov, trong và bên ngoài trường học.

Ông Abbott cho biết nghi can có một khẩu shotgun và một khẩu .38 ly, lấy của người cha.

Các khẩu súng này được người cha mua hợp pháp, nhưng không rõ là người cha có biết con trai ông lấy hay không.

Ông Abbott cũng nói rằng nghi can khai với các giới chức là định tự tử, nhưng không có can đảm để thực hiện.

Ông cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp bàn tròn khắp tiểu bang để bàn cách đề phòng các trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Vị thống đốc cũng nói có “một hoặc hai” người khác đang bị cảnh sát thẩm vấn, liên quan đến vụ nổ súng.

Theo AP, Phó Tổng Thống Mike Pence nói ông và Tổng Thống Donald Trump được báo cáo sự việc xảy ra tại trường học phía Nam Houston.

Ông Pence nói học sinh, gia đình, giáo viên, và tất cả mọi người bị ảnh hưởng nên biết: “Chúng tôi ủng hộ quý vị. Chúng tôi và người dân Mỹ đang cầu nguyện cho quý vị.”

Tổng Thống Trump tweet ra như sau: “Báo cáo mới nhất không tốt tí nào. Xin Thượng Đế ban phước cho tất cả!”

Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump cũng nói trên Twitter: “Tôi thông cảm với trường Santa Fe và tất cả Texas!”

Trung học Santa Fe High School có khoảng 1,400 học sinh, tọa lạc trong một thành phố nhỏ nằm giữa Houston và Galveston, phía Nam Texas.

Hai phụ nữ cầu nguyện bên ngoài trường Santa Fe sau khi xảy ra vụ nổ súng. (Hình: Jennifer Reynolds /The Galveston County Daily News via AP)

Nghi can Dimitrios Pagourtzis là ai?

CBS News là cơ quan truyền thông đầu tiên xác định danh tánh nghi can Pagourtzis, dựa theo nguồn tin cảnh sát.

Theo AP, một học sinh 16 tuổi nói rằng em coi Dimitrios Pagourtzis là một người bạn, và nói nghi can thích súng và các trò chơi điện tử nói về chiến tranh, nhưng chưa bao giờ nghe nói về chuyện giết người.

Em Tristen Patterson là học sinh lớp 11 của trường trung học Santa Fe.

Em Patterson nói em Pagourtzis không có dấu hiệu bị ăn hiếp, nhưng lại ít khi nói về bản thân mình.

Em nói nghi can Pagourtzis thình thoảng bước vào lớp và “có hành động như có vẻ thất vọng hoặc buồn bã, hoặc một chút mệt mỏi…Nhưng chưa bao giờ giải thích tại sao.”

Hai phụ huynh phản ứng với vụ nổ súng ở trường học. (Hình: Michael Ciaglo/Houston Chronicle via AP)

Nghi can Pagourtzis chơi trong đội bóng football hạng nhì của trường, và là thành viên của nhóm khiêu vũ của một nhà thờ Chính Thống Giáo Hy Lạp ở địa phương.

Hình ảnh trên Facebook của nghi can, mà nay đã bị rút xuống, cho thấy Dimitrios Pagourtzis mặc áo thun có hàng chữ “Sinh ra để giết” (Born to Kill) phía trước ngực, và một áo choàng có dấu hiệu của một thập tự bằng kim loại, búa, và cái liềm, cùng các hình ảnh khác, đài truyền hình KHOU ở Houston cho biết.

Một phụ nữ ngụ tại căn nhà có địa chỉ của gia đình Pagourtzis từ chối trả lời phỏng vấn của AP và nói “Làm ơn để chúng tôi yên, cảm ơn.”

Tổng thống ra lệnh để cờ rủ

Theo AP, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu ra lệnh để cờ rủ để bày tỏ “sự kính trọng một cách tôn nghiêm” đối với những ai bị vụ nổ súng ở Texas ảnh hưởng.

Cờ được để rủ cho tới khi mặt trời lặn vào ngày 22 Tháng Năm.

Lệnh để cờ rủ này có hiệu lực với Tòa Bạch Ốc và tất cả các tòa nhà và cơ sở công cộng, căn cứ quân sự, căn cứ hải quân, và tàu bẻ, cũng như tất cả tòa đại sứ, tổng lãnh sự, lãnh sự, và các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở ngoại quốc.

Lá cờ trong Tòa Bạch Ốc được kéo xuống giữa cột ngay lập tức hôm Thứ Sáu. (Đ.D.)

Tin trong ngày 05182018

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

 

MỚI CẬP NHẬT