Thursday, April 18, 2024

Texting, mạng xã hội, video chat giúp trẻ dễ thích nghi hơn khi cha mẹ ly dị

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các nhà nghiên cứu mới đây cho hay bất kể là sự liên hệ giữa cha mẹ có như thế nào khi họ ly dị, thì các hình thức liên lạc hiện nay đều có thể giúp cha mẹ và con cái duy trì mối liên hệ tích cực và chặt chẽ với nhau.

Từ lâu nay, nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại về ảnh hưởng của các phương cách liên lạc của thời đại mới đối với trẻ nhỏ như texting và mạng xã hội, có thể dẫn đến việc trẻ tự cô lập hay bị bắt nạt trên mạng.

Tuy nhiên, theo bản tin của HealthDay News hôm Thứ Ba, 26 Tháng Hai, thì kết quả cuộc nghiên cứu mới cho thấy các phương tiện đó có thể giúp trẻ duy trì mối liên hệ gần gũi với cha mẹ chúng, sau khi họ ly dị.

Các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng khi trẻ và cha hay mẹ không còn sống chung dưới một mái nhà, nhưng vẫn có sự liên lạc thường xuyên với nhau, thì mối quan hệ giữa cha mẹ, dù xấu hay tốt, cũng không ảnh hưởng nhiều tới đứa trẻ.

Cuộc nghiên cứu thấy rằng điểm quan trọng nhất cho mối quan hệ giữa cha/mẹ và đứa nhỏ là sự liên lạc giữa hai bên.

Theo đồng tác giả cuộc nghiên cứu, bà Mindy Markham, thì cha mẹ dù ly dị vẫn phải “Có sự liên lạc thường xuyên và đều đặn với con. Nếu gặp được tận mặt là điều rất tốt. Nhưng nếu không, liên lạc với con qua texting hay Facebook hay các mạng xã hội khác. Phải để cho đứa nhỏ thấy rằng bạn đang hiện diện và bạn quan tâm.”

Bà Markham hiện là giáo sư tại đại học Kansas State University ở Manhattan, tiểu bang Kansas.

Trước đây, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần đưa ra giả thuyết rằng việc cha mẹ giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly dị sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc đứa trẻ đối phó với vấn đề này cũng như mối quan hệ giữa cha hay mẹ với đứa con.

Các nhà nghiên cứu đề nghị rằng nếu đứa nhỏ đủ lớn để có thể có máy điện thoại di động, máy tính bảng hay máy tính, cha hay mẹ không sống cùng nhà có thể giữ mối liên lạc trực tiếp và thường xuyên.

Bà Judy Malinowski, một nhà tâm lý học tại viện Ascension Eastwood Behavioral Health ở Novi, tiểu bang Michigan, nói rằng “Đối với người trẻ, texting, Facebook, Snapchat, Instagram… đều là hình thức liên lạc mà họ thích sử dụng. Điều quan trọng ở đây là có sự liên lạc. Người lớn tuổi có thể không coi texting là liên lạc, nhưng người trẻ coi đó là một hình thức liên lạc có giá trị.”

Bà Malinowski nói thêm rằng một lợi ích lớn của các hình thức liên lạc này là đứa nhỏ không bị kẹt ở giữa, nhất là trong trường hợp cha mẹ chúng có mối quan hệ căng thẳng sau khi ly dị.

Điều này cũng có nghĩa là đứa nhỏ không phải thắc mắc vì sao cha hay mẹ không liên lạc với mình, khi mà họ ngần ngại không muốn nói chuyện với nhau trước khi nói chuyện với đứa nhỏ.

“Trừ khi bạn cần phải thông qua điều gì đó với người kia, không có lý do gì mà bạn không thể text hay gọi hoặc chat qua video với con của mình. Hãy giữ liên lạc đều đặn với con của bạn,” bà Malinowski đề nghị.

Cuộc nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Journal of Family Issues. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT