Thăm dò AP: Nhiều người nghi ngờ Trump có thể giảm giá cả trong năm đầu tiên

WASHINGTON, DC (NV) – Những lo lắng về chi tiêu hàng ngày vào cuối nhiệm kỳ của Tổng Thống Joe Biden (2021-2025) có thể đã giúp Tổng Thống tân cử Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Nhưng khi nhiệm kỳ thứ hai của ông đến gần, nhiều người Mỹ trưởng thành tỏ ra nghi ngờ về khả năng hạ giảm giá cả hàng hóa của vị tân tổng thống, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay hôm Thứ Năm, 16 Tháng Giêng.

Một cuộc thăm dò dân ý của Associated Press-Trung Tâm Công Chúng Sự Vụ NORC cho thấy chỉ có khoảng 2 trong 10 người Mỹ là “hết sức” hoặc “rất” tin tưởng rằng Tổng Thống Trump sẽ có thể đạt tiến bộ trong việc giảm giá cả hàng tạp hóa, nhà ở hoặc chăm sóc sức khỏe trong năm nay, trong khi đó chỉ có khoảng 2 trong 10 người cảm thấy tin tưởng ở mức “vừa phải.”

Mức độ tin tưởng vào khả năng tạo việc làm của Trump cao hơn một chút khi có chừng 3 trong số 10 người cực kỳ hoặc rất tin tưởng Đảng Cộng Hòa sẽ đạt tiến bộ về vấn đề này nội trong năm 2025. Nhưng cuộc thăm dò chứng tỏ rằng, bất chấp những lời hứa mạnh mẽ của ứng cử viên Trump về việc cắt giảm giá cả, một phần đáng kể trong số những người ủng hộ ông không tin tưởng lắm vào khả năng nhanh chóng giảm bớt áp lực kinh tế liên tục khiến nhiều gia đình thất vọng.

Hàng hóa có thể vẫn không giảm giá như ý người dân muốn trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Thống tân cử Donald Trump. (Hình minh họa: Matheus Cenali/Pexels)

Tuy vậy, những kỳ vọng bớt sôi nổi đó đã không làm giảm đi niềm hy vọng của Đảng Cộng Hòa vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Và mức độ bi quan của Đảng Dân Chủ về việc ông Trump trở lại nắm quyền đã giảm bớt so với thời điểm ông rời Tòa Bạch Ốc vào năm 2020. Khoảng 8 trong số 10 thành viên Đảng Cộng Hòa cho rằng ông Trump sẽ là một tổng thống “vĩ đại” hoặc “tốt” trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, cũng theo kết quả cuộc thăm dò nói trên.

Và trong khi những đánh giá của các thành viên Đảng Dân Chủ tỏ ra tiêu cực hơn nhiều, với khoảng 8 trên 10 người cho rằng ông ấy sẽ là một tổng thống “tầm thường” hoặc “rất tệ hại,” rất ít khả năng những người đó nói rằng ông ấy sẽ là một tổng thống “rất tệ hại” trong nhiệm kỳ thứ hai của mình so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ đầu của vị tổng thống.

Chăm sóc sức khỏe là nhược điểm đáng kể của Tổng Thống Trump. Cuộc thăm dò cho thấy người dân Mỹ đặc biệt nghi ngờ về khả năng của ông Trump trong việc giảm chi phí chăm sóc sức khỏe hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh từ tiến trình chăm sóc sức khỏe. Chỉ có khoảng 2 trong 10 người Mỹ cực kỳ hoặc rất tin tưởng vào khả năng giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe của mình, và 16% người dân Mỹ tin tưởng vào khả năng ông Trump sẽ đạt được tiến bộ trong việc giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ứng cử viên Trump cho biết ông sẽ xem xét các giải pháp thay thế cho Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng, mà người Mỹ vẫn thích gọi là Obamacare. Ông Trump chưa hề đưa ra kế hoạch cụ thể nào về những thay đổi đối với luật chăm sóc sức khỏe, nhưng lại dành nhiều công sức trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình để tìm cách dỡ bỏ Obamacare, nhưng cuối cùng thì vẫn không thành công. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT