Thursday, April 18, 2024

Tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ: Không thể để Bắc Hàn tấn công nguyên tử

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ hôm Thứ Năm cảnh cáo rằng việc để Bắc Hàn mở cuộc tấn công nguyên tử vào Mỹ là điều không thể chấp nhận.

Tướng Joseph Dunford cho báo chí hay tại Bắc Kinh rằng Tổng Thống Donald Trump đã yêu cầu cấp chỉ huy quân đội hãy chuẩn bị các giải pháp quân sự và đó là điều đang được thi hành.

Tuy nhiên, ông Dunford cũng nói rằng phải dùng đến một giải pháp quân sự để đối phó với với mối đe dọa từ Bắc Hàn là điều “khủng khiếp,” theo bản tin của ABC News.

Lời phát biểu của Tướng Dunford được đưa ra cùng lúc với việc Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in nói rằng Mỹ hứa sẽ hỏi ý kiến của Seoul trước khi có hành động quân sự nhắm vào Bắc Hàn.

Mỹ hiện có khoảng 28,000 quân đồn trú tại Nam Hàn.

Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in hôm Thứ Năm nói rằng ông sẽ coi như Bắc Hàn vượt qua lằn ranh giới hạn nếu phóng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa lần nữa và đặt đầu đạn nguyên tử lên hỏa tiễn. (V.Giang)

Các lãnh đạo quân đội Mỹ lên án chủ trương kỳ thị chủng tộc

MỚI CẬP NHẬT