Thâm thủng ngân sách Mỹ lên tới $747 tỉ trong 9 tháng đầu của tài khóa

WASHINGTON, D.C. (NV) – Thâm thủng ngân sách Mỹ đã tăng thêm 23%, lên tới $747 tỉ, trong 9 tháng đầu của tài khóa này, tính đến cuối Tháng Sáu, với số tiền chi ra cao hơn so với số tiền thuế thu vào, dù rằng có sự gia tăng từ tiền thuế đánh vào hàng nhập cảng.

Theo bản tin của Bloomberg News, số tiền chính phủ liên bang Mỹ chi trong thời gian từ Tháng Mười 2018 tới Tháng Sáu 2019 là $3.36 ngàn tỉ, tăng 6.6% so với một năm trước đó, theo bản báo cáo của Bộ Tài Chánh hôm Thứ Năm, 11 Tháng Bảy.

Số tiền thu vào cho ngân khố trong thời gian nêu trên đã tăng 2.7%, lên tới $2.61 ngàn tỉ.

Số tiền thu được từ thuế đánh vào hàng nhập cảng đã tăng gần gấp đôi, lên tới $50.5 tỉ, so với một năm trước. Tuy vậy, số tiền này chỉ là một phần nhỏ của tổng số tiền thu vào.

Việc gia tăng thâm thủng trong ngân sách chính phủ Mỹ là kết quả của việc Tổng Thống Trump giảm  thuế, vốn dự trù sẽ tạo thêm $1.5 ngàn tỉ cho số nợ quốc gia trong một thập niên, cũng như các món chi tiêu thêm đã được Quốc Hội chấp thuận, theo Bloomberg.

Mức độ thâm thủng sẽ vượt quá con số 4% của tổng sản lượng nội địa (GDP), và ở mức đó cho tới ít nhất là năm 2029, theo ước tính của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO).

Sự thâm thủng này đã khiến một số nhóm có khuynh hướng bảo thủ về ngân sách và một số chính trị gia lo ngại về khả năng trả nợ trong tương lai, nhất là khi nền kinh tế chậm lại.

Theo luật, Quốc Hội Mỹ có nhiệm vụ ấn định về trần nợ, nghĩa là mức nợ tối đa của quốc gia.

Chính phủ Mỹ có thể gặp phải mức này vào Tháng Chín tới đây, tạo ra nguy hiểm không trả được các món phải chi trả, trừ khi Quốc Hội đồng ý nâng mức nợ lên cao hơn nữa. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT