WASHINGTON, DC (NV) – Thân nhân hai người đàn ông quốc tịch Trinidad and Tobago thiệt mạng trong một cuộc không kích hồi Tháng Mười năm ngoái vừa kiện chính phủ Mỹ với cáo buộc họ đã gây ra những cái chết oan sai và giết người ngoài vòng pháp luật trong chiến dịch tấn công tàu thuyền ngoài khơi bờ biển Venezuela của chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 27 Tháng Giêng, theo báo mạng The Hill.
Đây là vụ kiện liên bang đầu tiên liên quan đến các cuộc tấn công của quân Mỹ vào các tàu bè bị cáo buộc là vận chuyển ma túy ở biển Caribbean và phía Đông Thái Bình Dương làm hơn 100 người bị sát hại kể từ Tháng Chín năm ngoái.

Trong số các nạn nhân có hai người đàn ông là Chad Joseph, 26 tuổi, và Rishi Samaroo, 41 tuổi. Gia đình họ cho biết hai người bị thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 14 Tháng Mười năm ngoái mà Tổng Thống Trump mô tả là “cuộc tấn công chết chóc vào một chiếc tàu có liên kết với Tổ Chức Bị Chỉ Định Là Khủng Bố (DTO).”
Bà Lenore Burnley, mẹ ông Chad Joseph, và bà Sallycar Korasingh, em gái ông Samaroo, đệ đơn kiện thay cho hai nạn nhân.
Họ được Liên Minh Dân Quyền Mỹ (ACLU) đại diện. Tổ chức này ra tuyên bố gọi các cuộc tấn công vào tàu bè của quân đội Mỹ là “hành động ghê tởm của những người tuyên bố rằng họ có thể lạm dụng quyền lực khắp thế giới mà không bị trừng phạt.”
“Để tìm kiếm công lý cho việc giết hại người thân của họ một cách phi nhân tính, thân chủ của chúng tôi đang dũng cảm đòi hỏi phải có người chịu trách nhiệm về những tổn thất tàn khốc của họ và đứng lên chống lại cuộc tấn công của chính quyền vào pháp quyền,” ông Brett Max Kaufman, luật sư cấp cao của ACLU, cho biết.
Bên nguyên đơn lập luận rằng cuộc tấn công ngày 14 Tháng Mười nằm trong chiến dịch quân sự “chưa từng có và rõ ràng là bất hợp pháp” nhằm vào các tàu bè nhỏ ở biển Caribbean và phía Đông Thái Bình Dương, và cáo buộc chính quyền Trump tiến hành 36 cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các tàu thuyền trong vùng biển quốc tế kể từ ngày 2 Tháng Chín, 2025.
Họ viết trong đơn kiện dài 23 trang rằng chính phủ Mỹ “đơn phương” hành động mà không được Quốc Hội cho phép, và rằng bản thân ông Trump và ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, “khoe” về các vụ giết hại này bằng cách đăng video các cuộc tấn công lên mạng xã hội.
“Những vụ giết hại có chủ ý và được tính toán trước này không có bất kỳ lý do pháp lý chính đáng nào,” đơn kiện viết. “Do đó, nó chỉ đơn giản là giết người, được các lãnh đạo chính quyền ở cấp cao nhất ra lệnh và được các sĩ quan trong hệ thống chỉ huy quân đội tuân theo.”
Thân nhân các nạn nhân cho biết anh Joseph đến Venezuela để đánh cá và làm nông nghiệp trong khi ông Samaroo làm việc trong một nông trại ở Venezuela, nơi ông nuôi dê và làm pho mát. (NNL) [đ.d.]































































