Friday, April 26, 2024

Thành phố New York có thể mở lại ngày 8 Tháng Sáu

NEW YORK, New York (NV) – Thống Đốc Andrew Cuomo (New York) thông báo thành phố New York, một trong những tâm dịch thế giới, có thể được mở cửa trở lại ngày 8 Tháng Sáu, theo nhật báo The New York Times.

Thông báo cho phép thành phố đông dân nhất nước Mỹ mở cửa được ông Cuomo đưa ra trong cuộc họp báo ngày Thứ Sáu, 29 Tháng Năm, đây là bước đầu tiên để dỡ bỏ lệnh cách ly khắt khe nhất trong tất cả 50 tiểu bang.

Kể từ cuối Tháng Ba, khi dịch bùng phát dữ dội, lệnh đóng cửa được ban hành khiến thành phố được mệnh danh “không bao giờ ngủ” bị tê liệt toàn bộ hoạt động.

Ảnh hưởng của bệnh dịch vô cùng trầm trọng, gần 900,000 việc làm tại thành phố này biến mất qua một đêm, cùng với hơn 20,000 người chết và hơn 200,000 người bị nhiễm bệnh, giữa tiếng còi hụ của những chiếc xe cứu thương chạy liên tục trên những con phố hoang vắng.

Đến giữa Tháng Năm, tiểu bang New York cho phép nhiều khu vực khác nhau được mở cửa nếu hội đủ bảy điều kiện được thống đốc quy định.

Thành phố New York là nơi duy nhất toàn tiểu bang chưa hội đủ những điều kiện được đưa ra.

Tuy nhiên, Thống Đốc Cuomo dự đoán thành phố này sẽ sẵn sàng phục hồi vào ngày 8 Tháng Sáu tới.

Thị Trưởng Bill de Blasio tuyên bố: “Chúng ta đang ở ngưỡng cửa để bước một bước dài.”

Khu Time Square vẫn còn vắng vẻ vào cuối Tháng Năm. (Hình: AP Photo/Frank Franklin II)

Ngay từ hôm Thứ Năm, vị thị trưởng phác thảo bước đầu tiên để tái mở cửa thành phố nhằm nới lỏng lệnh phong tỏa bắt đầu từ Tháng Ba, 2020, phục hồi một số hoạt động kinh tế, giúp tạo cơ hội cho hơn 400,000 ngàn người quay trở lại làm việc.

Theo kế hoạch của tiểu bang, giai đoạn đầu tiên sẽ được tiến hành vào tuần thứ hai của Tháng Sáu, bao gồm bốn lãnh vực là xây dựng, sản xuất, bán sỉ và lẻ những mặt hàng không thiết yếu.

Nhà hàng và quán rượu nổi tiếng ở thành phố vẫn tiếp tục không tiếp thực khách ăn trong tiệm, nhưng được phép đến lấy đồ ăn rồi mang đi.

Đồng thời, Hội Đồng Thành Phố đã thông báo quy định cho phép ăn uống ngoài trời để giúp kỹ nghệ nhà hàng phục hồi sau khủng hoảng kinh tế do đại dịch virus Corona.

Ngoài ra, các nghị viên cũng đồng ý cho phép các nhà hàng đặt bàn ghế trên vỉa hè, đường phố và bãi đậu xe nhưng phải thực hiện các nguyên tắc khoảng cách xã hội.

Tuy nhiên, theo ông thị trưởng, việc ăn uống ngoài trời sẽ được xem xét nhưng sẽ không được đưa vào giai đoạn đầu tiên, trong kế hoạch bốn giai đoạn mở cửa, theo đó dự kiến cho phép các nhà hàng mở cửa trở lại trong giai đoạn ba. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT