Friday, April 26, 2024

Thanksgiving: Đông Bắc Mỹ có thể lạnh kỷ lục

NEW YORK, New York (NV) – Khu vực Đông Bắc nước Mỹ có thể gặp thời tiết lạnh kỷ lục vào ngày Lễ Tạ Ơn, theo dự đoán của Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS).

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng bầu áp xuất không khí kéo dài từ Ngũ Đại Hồ cho tới vùng Mississippi Valley sẽ khởi sự di chuyển theo hướng Đông Nam hôm Thứ Năm, khiến có khí lạnh kéo vào.

Do sự chuyển động này, nhiệt độ sẽ lạnh từ 10 đến 25 độ F hơn mức bình thường khắp vùng Đông Bắc hôm Thứ Năm và Thứ Sáu.

“Hệ thống thời tiết này sẽ tạo ra tuyết khắp khu vực Ngũ Đại Hồ và kéo vào tới khu phía Bắc của vùng New England và tiến ra biển vào sáng ngày Lễ Tạ Ơn,” theo NWS.

Cảnh báo thời tiết xấu mùa Đông đã được đưa ra cho vùng Buffalo ở New York và khu vực phụ cận, với nhiệt độ dự trù ở dưới mức 20 độ F. Nếu thời tiết này xảy ra thì sẽ là ngày Lễ Tạ Ơn lạnh nhất ở thành phố này từ 50 năm qua.

Tại thành phố New York, các chuyên gia khí tượng tiên đoán là ngày Thứ Tư sẽ có gió mạnh, nhiệt độ khoảng 40 độ F, tiếp theo đó là khoảng trên dưới 20 độ F trong ngày Thứ Năm, với gió lạnh sẽ khiến có ảnh hưởng như chỉ khoảng 10 độ F.

Ở Massachusetts sẽ có bão tuyết khiến việc di chuyển trên đường rất khó khăn và trơn trượt. Sau khi bão đi qua, nhiệt độ sẽ rất lạnh. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT