WASHINGTON, DC (AP) – Khoảng 1.5 triệu người Mỹ nộp đơn xin thất nghiệp tuần qua, một con số còn rất cao so với mức trung bình nhiều năm qua, dù rằng nền kinh tế Mỹ tiếp tục mở lại và nhiều doanh nghiệp gọi nhân viên đi làm lại.
Báo cáo mới nhất của Bộ Lao Động Mỹ, đưa ra vào sáng ngày Thứ Năm, 18 Tháng Sáu, đánh dấu 11 tuần liên tục có sự sút giảm về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, sau khi đã tăng lên mức cao nhất là gần 7 triệu hồi Tháng Ba, khi COVID-19 khiến phần lớn nền kinh tế Mỹ phải đóng cửa và làm hàng chục triệu người Mỹ phải bị nghỉ việc. Mức sút giảm về số đơn tuần qua cũng ít hơn so với các tuần trước đó, chỉ giảm khoảng 58,000.
Tổng số người hiện đang nhận trợ cấp thất nghiệp cũng thấy có giảm đôi chút, phản ánh sự kiện là đang có nhiều người đi làm trở lại.
Nói chung, thị trường lao động có vẻ đang khởi sự một cuộc phục hồi, tuy rằng có chậm chạp. Hồi Tháng Năm giới chủ nhân tạo thêm 2.5 triệu việc làm, sự gia tăng cho thấy tình trạng hãng xưởng thải nhân viên đã xuống tới đáy và nay đang dần đi lên. Mức thất nghiệp giảm từ 14.7% xuống còn 13.3%, nhưng vẫn còn cao.
Ngay cả với sự gia tăng về việc làm trong Tháng Năm, vẫn còn có khoảng 21 triệu người dân Mỹ được coi là thất nghiệp. Và nếu kể luôn những người mà chính phủ nói đã được xếp loại sai hồi Tháng Năm, cùng những người bị mất việc mà chưa đi kiếm việc làm khác, các kinh tế gia nói số người thất nghiệp ở Mỹ là 32.5 triệu.
Báo cáo hôm Thứ Năm cũng cho thấy có 760,000 người khác nộp đơn trong chương trình trợ giúp mới dành cho giới lao động tự do. Đây là những người không được kể vào danh sách thất nghiệp. (V.Giang) [qd]















































































