WASHINGTON, DC (NV) – Giới chủ nhân Mỹ tạo thêm 390,000 việc làm trong Tháng Năm, tiếp tục nỗ lực tuyển dụng nhân viên giúp nền kinh tế ổn định, trong hoàn cảnh lạm phát cao và lãi suất tăng, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Bản báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ đưa ra hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Sáu, cho thấy khả năng bền bỉ của thị trường lao động Mỹ, giúp giảm bớt sự lo ngại là tình hình kinh tế sẽ trở nên tệ hại trong những tháng tới khi Ngân Hàng Trung Ương (Fed) đều đặn tăng lãi suất để đối phó với lạm phát. Mức thất nghiệp của Tháng Năm vẫn là 3.6%, mấp mé mức thấp nhất của 50 năm.

Mức phát triển việc làm trong Tháng Năm được coi là đủ mạnh để Fed duy trì kế hoạch đều đặn tăng lãi suất. Thị trường chứng khoán Mỹ mất giá hôm Thứ Sáu sau khi chính phủ công bố bản báo cáo về tình hình việc làm, cho thấy sự lo ngại này của các nhà đầu tư.
Nhiều công ty ở mọi lãnh vực đang phải vất vả tìm kiếm và thu nhận thêm nhân viên vì khách hàng tiếp tục chi tiền mua sản phẩm và dịch vụ, dù rằng sự lo ngại về tình trạng lạm phát ngày càng lên cao. Khả năng tài chánh của người dân Mỹ vẫn ổn định nhờ vào việc tăng lương cùng là số tiền để dành lớn hơn bình thường trong thời gian đại dịch vừa qua, nhất là trong những gia đình có mức thu nhập cao.
Người lao động nói chung đang ở lợi thế để đòi hỏi nhiều hơn từ giới chủ nhân. Số người Mỹ đổi việc làm, thường là để có việc tốt hơn và lương cao hơn, đã lên đến mức kỷ lục trong sáu tháng qua.
Bản báo cáo của Bộ Lao Động hôm Thứ Sáu cho thấy có thêm nhiều người Mỹ quyết định đi làm trở lại và có được công việc làm, một chỉ dấu cho thấy mức lương tăng cao và nhiều cơ hội kiếm việc đã khuyến khích nhiều người tham gia trở lại vào lực lượng lao động.
Mức lương giờ trung bình ở Mỹ tăng thêm 10 cent hồi Tháng Năm, lên tới $31.95. Đây là mức tăng đáng kể nhưng không đủ để cân bằng với mức gia tăng lạm phát. So với 12 tháng trước đó, mức lương giờ tăng 5.2%, giảm đi phần nào so với mức của Tháng Tư là 5.5%. (V.Giang) [qd]

































































