Thursday, April 25, 2024

Thiên tai ở Mỹ năm 2017 gây tổn thất vật chất hơn $300 tỉ

WASHINGTON, DC (NV) – Tình trạng thời tiết quá gay gắt ở Mỹ năm 2017, với các trận bão lốc và cháy rừng, gây ra mức tổn thất vật chất kỷ lục trị giá khoảng $306 tỉ, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng theo Cơ Quan Hải Dương và Khí Quyển (NOAA) của chính phủ liên bang thì nước Mỹ gặp 219 thiên tai thời tiết kể từ năm 1980 tới nay, với thiệt hại lên tới $1.5 ngàn tỉ, gồm cả bão lốc Maria, Harvey và Irma.

Chỉ riêng trong năm 2017, có 16 thiên tai liên quan đến thời tiết và khí hậu trên cả nước, với trị giá thiệt hại vượt trên $1 tỉ mỗi vụ và tổng cộng hơn $300 tỉ thiệt hại.

Các vụ này gồm một vụ hạn hán, hai vụ lụt, một vụ lạnh đóng băng, tám vụ bão trầm trọng, ba vụ gió lốc nhiệt đới và một vụ cháy rừng, theo NOAA.

Trận bão lốc Harvey gây thiệt hại vào khoảng $125 tỉ, đứng hàng thứ nhì và chỉ thua có trận bão Katrina vào năm 2005. Hai trận bão khác là Maria và Irma gây thiệt hại là $90 tỉ và $50 tỉ.

Trên khắp nước Mỹ, có 362 người thiệt mạng do các thiên tai lớn lao gây ra hồi năm ngoái, bản báo cáo cho hay, theo UPI.

Cơ quan NOAA cũng nói rằng năm ngoái là năm nóng hàng thứ ba trong lịch sử 123 năm theo dõi mức độ nóng hàng năm. Năm 2017 cũng là năm thứ 21 liên tục với nhiệt độ vượt quá mức trung bình hàng năm. (V.Giang)

Tai nạn xe chạy ngược chiều ở Bắc California, sáu người chết

MỚI CẬP NHẬT