Thursday, March 28, 2024

Thiếu phi công tác chiến, Không Quân Mỹ có thể gọi lại 1,000 người nghỉ hưu

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu ký ban hành một sắc lệnh, theo đó cho phép Không Quân Mỹ nếu cần có thể gọi tới 1,000 phi công nay đang nghỉ hưu trở lại hoạt động, trước tình trạng thiếu trầm trọng các phi công tác chiến, theo Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài.

Bản tin của tờ báo USA Today nói rằng trước đây, theo luật, các quân binh chủng Mỹ chỉ được phép đưa tối đa là 25 sĩ quan đã nghỉ hưu trở lại tình trạng hiện dịch.

Nay lệnh của Tổng Thống Trump hủy bỏ giới hạn này bằng cách nới rộng tình trạng khẩn cấp quốc gia được Tổng Thống George W. Bush đưa ra sau cuộc tấn công 9/11, một điều cho thấy có sự leo thang quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu kéo dài đã 16 năm nay.

“Chúng tôi chờ đợi là Bộ Trưởng Quốc Phòng sẽ giao thẩm quyền này cho Bộ Trưởng Không Quân để gọi lại tới 1,000 phi công đã nghỉ hưu để phục vụ thêm tối đa là ba năm nữa,” theo Trung Tá Gary Ross, một phát ngôn viên Ngũ Giác Đài.

Tuy nhiên, lệnh của Tổng Thống Trump không chỉ giới hạn vào quân chủng Không Quân mà có thể dùng trong tương lai để gọi lại các sĩ quan trong các quân binh chủng khác.

Không Quân Mỹ hiện đang thiếu khoảng 1,500 phi công. Các chương trình cấp tiền thưởng tái đăng hay các món tiền thưởng khác không giúp giảm bớt sự thiếu hụt này, bản tin USA Today cho hay.

Hồi Tháng Sáu, Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, nói rằng việc thiếu phi công là cuộc khủng hoảng khiến Không Quân không hoàn tất được nhiệm vụ của mình.

Một chuyên gia ngành hàng không, ông Richard Aboulafia, nói rằng sự thiếu hụt này là do nhiều lý do, trong số có cả việc lãnh vực hàng không dân sự thu hút quá nhiều phi công. (V.Giang)

 

 

 

MỚI CẬP NHẬT