Thursday, April 18, 2024

Thóa mạ kỳ thị chủng tộc, ra tay giết hai người trên xe điện

PORTLAND, Oregon (AP) – Có hai người thiệt mạng và một người bị thương trong vụ đâm người trên xe điện ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, sau khi một người đàn ông có lời lẽ thóa mạ chủng tộc nhắm vào hai cô gái trẻ có vẻ là tín đồ Hồi Giáo, một người trong số này đội khăn choàng, theo nguồn tin cảnh sát.

Cảnh sát chiều hôm Thứ Sáu bắt giữ một người đàn ông tìm cách bỏ chạy khỏi xe điện, theo bản tin của tờ báo địa phương The Oregonian.

Cảnh sát sáng sớm ngày Thứ Bảy cho hay nghi can tên Jeremy Joseph Christian, 35 tuổi, từng có tiền án về tội liên quan đến võ khí, cướp bóc, bắt cóc. Tuy nhiên, các chi tiết về những người bị tấn công và hai cô gái trẻ kia hiện chưa được thông báo.

Trước khi xảy ra vụ tấn công lúc 4 giờ 30 chiều Thứ Sáu, hung thủ đứng trong toa tàu điện, nói đủ chuyện, với lời lẽ “thù hằn hoặc kỳ thị,” rồi sau đó nhắm vào hai cô gái trẻ ngồi gần đó, theo lời Trung Sĩ Cảnh Sát Pete Simpson.

“Trong khi anh ta đang có lời miệt thị thì có mấy người tiến đến và tìm cách can thiệp để anh ngưng hành động của mình. Họ bị anh ta tấn công tàn bạo. ” phát ngôn viên Simpson cho tờ The Oregonian hay.

Nguồn tin truyền thông địa phương cho biết có hai người chết vì bị cắt cổ. Một người thiệt mạng tại chỗ và một người chết tại bệnh viện. Người thứ ba được đưa vào bệnh viện với các vết thương không đe dọa tới tính mạng.

Trung Sĩ Simpson cho hay người này lúc đó nói về đủ vấn đề, không chỉ chống Hồi Giáo.

Cảnh sát không biết là người đàn ông này có vấn đề tâm thần hay đang say thuốc hoặc rượu lúc xảy ra án mạng hay không. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT