Thống đốc New York cho điều tra vụ kỳ thị chủng tộc tại nhà tù

NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Hai, Thống Đốc New York Andrew Cuomo ra lệnh mở cuộc điều tra vào tình trạng thiên vị tù nhân vì lý do chủng tộc trong hệ thống khám đường tiểu bang sau khi truyền thông tố cáo tỉ lệ tù nhân da màu bị trừng phạt cao hơn nhiều so với tù nhân da trắng, và số tù nhân da màu bị đưa đi biệt giam cũng nhiều hơn, tờ The New York Times loan tin.

Cuộc điều tra của tờ The New York Times vào vấn đề này đã xem xét gần 60,000 vụ trừng phạt tù nhân từ năm 2015 tới nay và thấy rằng nhân viên nhà tù hay dựa vào tiêu chuẩn chủng tộc để đàn áp tù nhân.

Ví dụ nổi bật nhất là tại nhà tù Clinton Correctional Facility ở gần biên giới Canada, nơi xảy ra vụ vượt ngục của hai tù nhân da trắng hồi năm ngoái. Chỉ có một trong số 998 nhân viên an ninh tại nhà tù này là người Mỹ gốc Phi Châu, trong khi số lượng tù nhân da màu tại đây bị đem nhốt xà-lim cao gấp bốn lần tù nhân da trắng, và họ thường bị biệt giam nơi đó trung bình là 125 ngày trong một năm, so với 90 ngày đối với tù nhân da trắng.

Vị thống đốc cho biết ông dự trù sẽ bổ nhiệm các thành viên người da màu vào hội đồng duyệt xét việc tạm tha của tiểu bang New York, bởi vì hiện chỉ có một thành viên người Mỹ gốc Phi Châu và không có thành viên gốc Latino nào trong số 13 thành viên của hội đồng trong khi số lượng tù nhân người da màu hoặc gốc Latino luôn luôn cao hơn tù nhân da trắng.

Cuộc điều tra của báo Times cho thấy tỉ lệ tù nhân da màu bị bác đơn xin tạm tha cũng cao hơn nhiều so với tù nhân da trắng.

Trong tổng số 54 nhà tù trên toàn tiểu bang New York, tình trạng kỳ thị chủng tộc lan tràn. Các tù nhân da màu tố cáo nhân viên cai tù thường dùng các từ ngữ có tính miệt thị như “spear chucker” (lũ mọi rợ) và “porch monkey” (đám khỉ đột) hoặc những từ ngữ hạ cấp hơn để chỉ tù nhân da màu. (V.P.)

Mời độc giả xem video: Bắc Nam Trung Quốc tê liệt vì nạn khói mù dày đặc

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT