Thursday, March 28, 2024

Thống đốc California phủ quyết 2 dự luật ủng hộ di dân bất hợp pháp

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Jerry Brown (Dân Chủ) của California hôm Thứ Năm, 27 Tháng Chín, phủ quyết hai dự luật ủng hộ di dân bất hợp pháp, theo nhật báo The Orange County Register.

Cả hai dự luật này đều do Thượng Nghị Sĩ Ricardo Lara (Dân Chủ-Bell Gardens) làm tác giả, một cho phép người không phải công dân Mỹ được bầu chọn vào các hội đồng và ủy ban ở California, và một là cấm cảnh sát di trú (ICE) bắt di dân bất hợp pháp tại tòa án.

“Dự luật này sẽ cho phép người không phải công dân được phục vụ trong tất cả các hội đồng và ủy ban. Tôi tin rằng luật hiện hành – bắt buộc các ủy viên này phải là công dân Mỹ – vẫn tốt hơn,” ông Brown cho biết lý do phủ quyết dự luật này.

Liên quan đến dự luật thứ nhì của Thượng Nghị Sĩ Lara, Thống Đốc Brown nói rằng ông ủng hộ ý kiến không cho phép ICE bắt di dân tại tòa án, nhưng lo ngại rằng luật này có thể có những hậu quả không lường trước.

Ông Brown không giải thích lo ngại đó là gì, nhưng nói rằng ông muốn chờ Bộ Tư Pháp California đưa ra chính sách liên quan đến việc này.

Tuy nhiên, vị thống đốc ký ban hành luật dự luật thứ ba của ông Lara, đó là cấm khách sạn và công ty xe buýt công tố tên khách hàng cho giới chức di trú nếu không có trát tòa.

Dự luật này được soạn thảo sau khi nhật báo Phoenix New Times đăng một phóng sự nói rằng nhân viên khách sạn Motel 6 ở Arizona từng nộp danh sách khách hàng cho ICE. (Đ.D.)

Giờ Giải Ảo trở lại với khán giả Người Việt TV

MỚI CẬP NHẬT